Đợt cao điểm tấn công tội phạm: Hàng loạt băng nhóm bị xóa sổ

Cập nhật: 12-02-2019 | 07:18:42

Theo báo cáo của Công an tỉnh, sau một tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, hàng loạt băng nhóm bị xóa sổ. 

Qua 1 tháng thực hiện Chỉ thị số 19 CT-UBND ngày 30- 11-2018 của UBND tỉnh và kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019 đã đạt được những kết quả bước đầu. Về tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 131 vụ, giảm 14 vụ so với thời gian liền kề. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 108 vụ, đạt tỷ lệ 82,4%; bắt 170 đối tượng.

Tang vật liên quan đến một sòng bạc có quy mô lớn bị Công an tỉnh triệt phá

Tội phạm về ma túy: Đã phát hiện 65 vụ, tăng 12 vụ so với liền kề. Đáng chú ý là việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương triệt phá chuyên án 818 A, bắt giữ 8 đối tượng. Đây là một đường dây ma túy hoạt động chuyên nghiệp và rất tinh vi, chúng được trang bị “hàng nóng” để phòng thân trong quá trình hoạt động.

Đường dây này do Trần Hoàng Anh (SN 1988, ngụ TP.Thủ Dầu Một) cầm đầu. Sau nhiều ngày đeo bám, vào khoảng 20 giờ tối 24-12-2018, tại khu vực ngã tư thuộc KP.4, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, các trinh sát đã bắt quả tang Đoàn Ngọc Thành (SN 1996, ngụ Bình Phước) đang vận chuyển gần 20 gram chất ma túy trị giá 1,8 triệu đồng. Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26-12, tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, lực lượng bắt quả tang Lê Ngọc Truyền (SN 1983, ngụ Bình Phước) về hành vi vận chuyển hơn 24 gram nghi vấn ma túy đá.

Từ ngày 28 tháng chạp đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tăng 12 vụ). Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 1 vụ; án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng 15 vụ (tăng 11 vụ). Đã điều tra làm rõ 11 vụ, bắt 12 đối tượng. Tội phạm về ma túy: Phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý 2 đối tượng; tệ nạn xã hội: Phát hiện 3 vụ, 14 đối tượng cờ bạc.

L.T.P

Qua đấu tranh khai thác Thành và Tuyều đều khai nhận mua ma túy của đối tượng Trần Hoàng Anh. Từ thông tin trên, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Hoàng Anh, lực lượng đã thu giữ hơn 313 gram nghi vấn ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 2 viên đạn, 1 roi điện. Ngoài ra, thời điểm kiểm tra nơi ở của Anh, lực lượng phát hiện 9 đối tượng có mặt tại đây. Sau khi tiến hành đấu tranh, khai thác, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Anh, Nguyễn Vòng Kim Thủy (SN 1980, vợ của Trần Hoàng Anh), Nguyễn Duy Thành (SN 1992, ngụ Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời lập hồ sơ xử lý 7 đối tượng về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Một trong những thành tích của lực lượng Công an Bình Dương trong đợt cao điểm này là triệt xóa được 6 nhóm, bắt 37 đối tượng. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản là hàng hóa trong container do đối tượng Nguyễn Bá Hải cầm đầu thực hiện hàng chục phi vụ. Công an TX.Thuận An triệt xóa 4 băng nhóm, bắt 30 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng K54, 3 viên đạn, 1 quả lựu đạn. Công an TX.Dĩ An triệt xóa 1 băng nhóm, bước đầu bắt 2 đối tượng, hiện đang mở rộng điều tra.

Qua 1 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều sòng bạc quy mô lớn. Theo báo cáo của Công an tỉnh, đã phát hiện 27 vụ, 136 đối tượng. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa tụ điểm đánh bạc, bắt 74 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ số tiền trên 950 triệu đồng. Công an TX.Thuận An triệt xóa chuyên án đánh bạc, bắt 73 đối tượng, thu giữ 420 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Trong chuyên án này, đáng chú ý là nhân vật Hồ Viễn Phương (tự Tí Ti, SN 1979, ngụ phường An Phú, TX.Thuận An) là đối tượng cầm đầu băng nhóm tổ chức đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tại các quán karaoke, quán massage, quán nhậu trên địa bàn. Băng nhóm này tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Cũng trong thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TX.Bến Cát và Phòng Cảnh sát cơ động triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại TX.Bến Cát, bắt 40 đối tượng, tang vật thu giữ là 200 triệu đồng và nhiều tài sản, vật dụng liên quan đến sòng bạc...

Nỗ lực bảo đảm mùa lễ hội an toàn, thông suốt

Nằm trong kế hoạch tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an Bình Dương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân du xuân, đặc biệt là tại các Lễ hội Rằm tháng Giêng, Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu. Những ngày qua, lực lượng chức năng đã được phân công giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông nhằm không để xảy ra ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự ở khu vực miếu Bà. 

 

HOÀNG HÙNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên