Dự kiến, tổng mức chi tiền Tết Ất Mùi năm 2015 tăng khoảng 15%

Cập nhật: 06-01-2015 | 15:56:00

(BDO) Sáng 6-1, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để nghe Sở Tài chính báo cáo chế độ hỗ trợ cho các đối tượng nhân dịp Tết Ất Mùi 2015.

Tổng kinh phí dự toán chi tiền Tết Ất Mùi 2015 là 146,385 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2014. Theo đề xuất của Sở Tài chính, có 7 đối tượng có mức chi tăng so với năm 2014. Mức chi cụ thể: Mẹ Việt Nam anh hùng, chồng mẹ Việt Nam anh hùng tăng mức chi từ 3 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng/định suất; gia đình có từ 2 liệt sĩ trở lên tăng mức chi từ 1,8 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/định suất; thương binh 1/4, 2/4, gia đình liệt sĩ anh hùng, gia đình liệt sĩ mất người nuôi dưỡng tăng mức chi từ 1,8 triệu đồng lên 2 triệu đồng/định suất; gia đình có 1 liệt sĩ, thương binh 3/4, 4/4 tăng mức chi từ 1,5 triệu đồng lên 1,7 triệu đồng/định suất; người hưởng trợ cấp chất độc hóa học tăng mức chi từ 1,2 triệu đồng lên 1,4 triệu đồng/định suất; người nhiễm chất độc da cam Dioxin gia đình khó khăn tăng mức chi từ 1 triệu đồng lên 1,2 triệu đồng/định suất; công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết tăng mức chi từ 3,6 triệu đồng lên 4 triệu đồng/người.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, không lạm chi và không bỏ sót đối tượng. Mức chi tiền tết tùy điều kiện kinh tế của tỉnh, vì thế các sở ngành liên quan cần tính toán khéo léo; việc lựa chọn đối tượng phải rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên