Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cập nhật: 29-09-2020 | 09:26:43

Sau khi Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thuận An đã xây dựng Hướng dẫn số 01-HD/TG về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, sau hơn 1 tháng triển khai, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII đang bắt đầu đi vào cuộc sống.

 TP.Thuận An sẽ trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ trong tương lai. Trong ảnh: Trung tâm Thương mại Aeon Mall. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Triển khai đến 47 chi, Đảng bộ

Tính đến nay, Thành ủy Thuận An đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII đến 47 chi, Đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Cụ thể là quán triệt về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ mới là: Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I, từng bước xây dựng TP.Thuận An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thuận An cho biết, công tác quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII đã hoàn thành. Qua đó, đã quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và quan điểm, chủ trương, định hướng nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Qua các hội nghị triển khai đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII.

Quan điểm và phương châm chỉ đạo của Đảng bộ TP.Thuận An là khai thác tối đa lợi thế về vị trí, tiềm năng, đẩy nhanh tốc độ xây dựng đô thị phù hợp với không gian phát triển chung của vùng, tạo nền tảng để sau năm 2025 Thuận An trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị bền vững gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng - an ninh. Đảng bộ thành phố đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII tại 10 xã, phường đã bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi tại cơ sở. Cụ thể, tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An đã tập trung tuyên truyền, cổ vũ động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện...

Đến từng khu phố, ngõ hẻm

Điểm thành công nhất trong việc quán triệt, tuyên truyền triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống ở TP.Thuận An là từng khu phố, ngõ hẻm đã nắm bắt và hiểu được quan điểm và phương châm chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 là khai thác tối đa lợi thế về vị trí - tiềm năng, đẩy nhanh tốc độ xây dựng đô thị phù hợp với không gian phát triển chung của vùng tạo nền tảng để sau năm 2025 TP.Thuận An trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị bền vững gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông qua các cuộc họp khu phố và công tác tuyên truyền trên Đài Truyền thanh TP.Thuận An với các chuyên mục tuyên truyền nội dung nghị quyết, chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An… người dân trong từng ngõ hẻm đã nắm bắt được tinh thần của nghị quyết và ra sức hành động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Ông Trần Ngọc Hào, Bí thư Chi bộ khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, cho biết ở khu phố, thông qua các buổi họp dân, chi bộ đã quán triệt Nghị quyết Đảng bộ phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên và hơn 1.000 hộ dân trong khu phố; trong đó nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ đã triển khai quán triệt đến từng hộ gia đình cùng hành động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không xả rác nơi công cộng, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị để góp phần cùng với Đảng bộ phường Lái Thiêu, Đảng bộ TP.Thuận An hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là các mục tiêu về cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường sống. “Qua các buổi tuyên truyền đã cổ vũ nhân dân trong khu phố phấn khởi, cùng ra sức hành động, thi đua lao động sản xuất để đóng góp công sức của mình vào mục tiêu chung của toàn Đảng bộ TP.Thuận An”, ông Hào cho biết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các khu phố, ngõ hẻm ở các phường Lái Thiêu, Bình Hòa, An Phú, Bình Nhâm, Bình Chuẩn, Hưng Định… cùng với việc tuyên truyền tại các cuộc họp khu phố, còn tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các panô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn trên đường phố để góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, nhất là cổ vũ người dân cùng chung tay hành động, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Ban Tuyên giáo Thành ủy Thuận An yêu cầu công tác quán triệt, triển khai thực hiện và tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân TP.Thuận An trong việc thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên