Duy trì các mô hình hoạt động về an toàn giao thông

Cập nhật: 03-10-2018 | 09:14:32

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền các nội dung của Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; triển khai thực hiện phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước; tuyên truyền, vận động thực hiện quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trong các dịp cao điểm lễ, tết. Thành hội Thủ Dầu Một đã phối hợp tham gia 14 chốt trực tại các đầu mối tuyến đường quan trọng để điều tiết giao thông, cứu nạn, cứu hộ trong dịp cao điểm tết, Lễ hội chùa Bà năm 2018.

Hội cũng đã tổ chức tổng kết 5 năm (2013-2018) thực hiện chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) thực hiện cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, ATGT”, đồng thời ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn 2018-2020.

Hội CCB các cấp đã tổ chức cho các hội viên và gia đình đăng ký thi đua không vi phạm luật giao thông; tổ chức 645 cuộc tuyên truyền trong nhân dân với trên 11.800 lượt người dự; tuyên truyền trong học sinh 367 cuộc với trên 9.200 học sinh tham dự; lồng ghép nội dung tuyên truyền ATGT trong công nhân 102 cuộc với trên 5.000 lượt người dự. Bên cạnh đó, Hội CCB còn phát hành 6.000 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức 1 lớp tập huấn tuyên truyền ATGT cho cán bộ chủ chốt và các thành viên câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình hoạt động về ATGT như 102 Con đường xanh, sạch, đẹp; 91 Câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục pháp luật; 91 Đội xe máy cứu thương; 560 Tổ tự quản ATGT...

MỸ ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên