Gần 5.900 vụ tai nạn lao động xảy ra trong 2011

Cập nhật: 21-02-2012 | 00:00:00

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố, trong năm 2011, trên toàn quốc đã xảy ra 5.896 vụ tai nạn lao động làm 6.154 người bị nạn, trong đó có 504 vụ tai nạn chết người, 574 người chết, 1.314 người bị thương nặng. Số liệu thống kê cơ bản về tình hình tai nạn lao động năm 2011 cho thấy số vụ tai nạn lao động và số nạn nhân tăng, nhưng số vụ tai nạn lao động có người chết giảm 9,02% và số người chết vì tai nạn lao động giảm 4,49% so với năm 2010.

  Ảnh minh họa. Những ngành nghề để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn là lao động giản đơn trong khai thác mỏ, xây dựng, thợ gia công kim loại, thợ cơ khí, thợ vận hành máy, thiết bị. Nguyên nhân để xảy ra tai nạn lao động chủ yếu là do người sử dụng lao động không huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động (7,8%) và người lao động vi phạm các quy trình, biện pháp về an toàn lao động (30,73%). Chi phí do tai nạn lao động xảy ra trong năm 2011 là 298 tỷ đồng, thiệt hại về tài sản là 5,85 tỷ đồng, tổng số ngày nghỉ (kể cả nghỉ chế độ) do tai nạn lao động là 661.374 ngày.

10 địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết người nhất trong năm 2011 là TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Sơn La và Thái Nguyên. Những địa phương không để xảy ra tai nạn lao động chết người là: Nam Định, Bình Phước, Hà Giang, Bạc Liêu, trong đó riêng tỉnh Bạc Liêu 3 năm liền không để xảy ra vụ tai nạn lao động chết người nào.

Cũng trong năm 2011, trên toàn quốc đã xảy ra 1.764 vụ cháy, làm 75 người chết, 215 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản trị giá gần 600 tỷ đồng và 2.000ha rừng các loại; xảy ra 25 vụ nổ làm 9 người chết, 30 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản ước tính 325 tỷ đồng. Nguyên nhân gây cháy là do sự cố kỹ thuật (40,3%), do con người gây ra (28,7%) và 31% đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Các số liệu trên được đưa ra tại cuộc họp báo sáng 21-2, tại Hà Nội, về Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 diễn ra từ ngày 18-24.3.

Lễ phát động sẽ được tổ chức sáng 18-3 tại sân vận động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fujitsu - Khu công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai và phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Đồng Nai.

Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ năm nay có chủ đề "Xây dựng văn hóa an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động."

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên