Gần công nhân, giúp công nhân

Cập nhật: 30-06-2018 | 10:27:52

Thời gian qua, tổ chức Đoàn - Hội các cấp trong tỉnh đã duy trì mô hình “Gần công nhân, giúp công nhân”, kịp thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đáp ứng nhu cầu đúng đắn của thanh niên công nhân (TNCN) trong lao động và đời sống thực tiễn. Nhờ đó, mô hình này đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp TNCN vào tổ chức Đoàn - Hội.

Phường đoàn Tân Bình (TX.Dĩ An) kịp thời chia sẻ, tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn.  Ảnh: K.T

Gần gũi, chia sẻ Thực hiện phương châm “Gần công nhân, giúp công nhân”, mỗi quý 1 lần, những cán bộ đề án và lực lượng nòng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp TNCN ở phường Tân Bình (TX.Dĩ An) đã tổ chức đến thăm các chi hội TNCN nhà trọ để tìm hiểu và ghi nhận những trường hợp cần hỗ trợ về pháp lý, cũng như có những chia sẻ kịp thời khi khó khăn. Những ý kiến, thắc mắc của công nhân lao động ở trọ đều được ghi chép cụ thể. Qua đây, Ban tổ chức đề án của địa phương đã kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp về thủ tục giấy tờ và thăm hỏi, tặng quà những trường hợp đau, ốm hay gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Các hoạt động của mô hình này đã tạo sự tin tưởng và gắn bó giữa người lao động với chính quyền địa phương cũng như tăng cường, đẩy mạnh hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp TNCN trên địa bàn phường Tân Bình. Tại Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, thực hiện mô hình “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẻ với công nhân”, hàng tuần, Thường trực Đoàn Thanh niên công ty tổ chức gặp gỡ trực

tiếp công nhân lao động thông qua hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cuối tuần. Anh Lê Quốc Bảo, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cho biết: “Qua những buổi gặp gỡ, Đoàn Thanh niên công ty đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tham mưu cho ban lãnh đạo cơ quan các quyết định và chính sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện việc làm, sinh hoạt của người lao động. Từ đó, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong TNCN, sự đồng hành và chia sẻ giữa công nhân lao động và doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Đoàn kết giúp nhau Cũng nhằm mục đích gần gũi với công nhân lao động, mô hình “Gần bạn, giúp bạn” ở Chi đoàn Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ kính (phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) đã có những hoạt động rất thiết thực đối với công nhân lao động trong công ty. Những trường hợp TNCN mới vào làm tại công ty được chi đoàn giới thiệu phòng trọ giá rẻ để ổn định cuộc sống và an tâm lao động. Mô hình này còn giúp cho chi đoàn nắm bắt

được tình hình khó khăn của các bạn đoàn viên để hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần; đồng thời vận động các bạn TNCN trong độ tuổi Đoàn tham gia sinh hoạt tại chi đoàn công ty. Chị Trần Thị Lan, một công nhân của công ty nói: “Lúc vừa vào Bình Dương và làm việc tại công ty, chưa có thu nhập ổn định nên tôi cân nhắc việc tìm phòng trọ. Khi đó, chi đoàn đã giúp tôi tìm được phòng trọ giá rẻ, phù hợp với điều kiện, đỡ khó khăn ban đầu, yên tâm lao động hơn”. Cũng là một TNCN xa quê nên chị Trần Thị Thanh Hường, Chi hội trưởng Chi hội TNCN nhà trọ Rạng Đông (phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên) luôn hiểu được những khó khăn của các bạn công nhân xa quê. Trong hoạt động chi hội, việc gì trong khả năng, chị Hường đều cố gắng giúp đỡ. Thời gian qua, chị Hường đã đề xuất với tổ chức Đoàn tại địa phương phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong nhà trọ để kịp thời hỗ trợ các trường hợp TNCN có hoàn cảnh khó khăn. Từ việc làm ý nghĩa này, Chi hội TNCN nhà trọ Rạng Đông luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của hội viên TNCN trong các hoạt động

K.TUYẾN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên