Giá cả nhiều mặt hàng ổn định

Cập nhật: 07-11-2015 | 08:28:51

Từ đầu năm đến nay, giá cả nhiều mặt hàng tại thị trường Bình Dương nhìn chung khá ổn định, khiến cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu tại thị trường Bình Dương thời gian gần đây khá ổn định. Trong ảnh: Hoạt động mua bán tại chợ Phước An (phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên).Ảnh: TRÚC HUỲNH

 Ghi nhận tình hình thị trường tại các chợ trên địa bàn tỉnh mấy ngày qua cho thấy, giá cả các mặt hàng khá ổn định. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản… giá vẫn duy trì như tháng trước. Cụ thể, thịt heo ba rọi rút sườn, sườn non giá 130.000 đồng/kg; gà ta còn sống giá 110.000 đồng/kg; thịt bò thăn 280.000 đồng/kg; cá lóc ruộng 120.000 đồng/kg; các loại gạo nàng hương, gạo chợ đào giá từ 8.000 - 17.500 đồng/kg...

Một số loại rau cải xanh giá tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg; trong đó giá cà chua tăng từ 15.000 đồng/kg lên 17.000 đồng/kg, bí xanh giá từ 12.000/ kg tăng lên 13.000 đồng/kg. Đặc biệt, riêng ngò rí giá tăng gần gấp 2 lần so với tháng trước, lên 70.000 đồng/kg. Bà Nga, tiểu thương chợ Thủ Dầu Một (TP.Thủ Dầu Một), cho biết mặc dù thời tiết khá thuận lợi nhưng lượng rau bỏ sỉ về chợ thời gian gần đây không nhiều khiến giá bán ra tăng.

Ghi nhận tình hình thị trường 3 tháng trở lại đây cho thấy, giá một số mặt hàng cơ bản như xăng, dầu, gas có tăng, giảm nhưng nhìn chung giá cả hầu hết các mặt hàng không có biến động. Chính vì vậy CPI của tỉnh cùng thời gian này tăng thấp. Theo Sở Tài chính, tính trong tháng 10-2015 CPI của tỉnh tăng 0,38% so với cùng kỳ năm 2014 và giảm 0,06% so với tháng trước. Sự sụt giảm CPI của tháng 10 khiến sức mua trên thị trường tăng đáng kể. Cụ thể là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 10 ước thực hiện trên 11.200 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng qua ước thực hiện trên 98.600 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Còn đại diện Sở Công thương cho biết, hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng qua ổn định, hàng hóa phục vụ nhân dân dồi dào, phong phú về mẫu mã, chủng loại, hàng Việt Nam đang chiếm ưu thế trên thị trường. Bên cạnh đó, giá cả các nhóm hàng cơ bản ổn định, các doanh nghiệp cũng tăng cường thực hiện khuyến mại góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ của tỉnh. Sở cũng đang chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối kết hợp với các ngành liên quan để triển khai hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm góp phần giữ ổn định tình hình giá cả chung trên thị trường từ nay đến cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 sắp tới.

 TRÚC HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên