Giả công an làm bậy

Cập nhật: 17-10-2014 | 09:04:18

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.TDM, cho biết đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Chánh (SN 1985, ngụ TP.TDM) cho cơ quan điều tra quân sự Quân đoàn 4 điều tra xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tối 30-8, Chánh điều khiển xe máy BS 61X1-9043 đến đoạn đường Lê Hồng Phong, thuộc khu 4, phường Phú Lợi, TP.TDM thì nhìn thấy anh Lê Văn Khuya (SN 1988, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy BS 63B6-148.71 chở anh Nguyễn Văn Nhơn (SN 1970, quê Bạc Liêu) đi cùng chiều nên Chánh ép xe anh Khuya lại và tự xưng là công an hình sự. Chánh nói nghi ngờ Khuya và Nhơn mua bán ma túy nên yêu cầu kiểm tra, nếu muốn Chánh “bỏ qua” thì đưa Chánh 200.000 đồng. Khi Chánh đang nhận tiền của hai nạn nhân thì lực lượng Công an phường Phú Lợi tuần tra phát hiện bắt quả tang. Do Chánh là người của quân đội nên vụ án đã được bàn giao cho phía Quân đoàn 4 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

TRUNG HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên