Giá trái cây phục vụ tết tăng cao

Cập nhật: 05-02-2013 | 00:00:00

Thị trường trái cây đang tăng nhiệt theo thời gian cận tết, giá một số mặt hàng tăng mạnh dù nguồn cung vẫn dồi dào và sức mua không đột biến.

Theo các tiểu thương TP.HCM, từ sau 23 tháng chạp đến nay, lượng trái cây về thành phố tăng 50% so với ngày thường.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, năm nay một số loại trái cây như xoài, chuối, quýt được mùa nên nguồn cung khá dồi dào. Tại chợ Bình Điền, mấy ngày nay, lượng trái cây về chợ tăng 100% so với ngày thường.

  Xoài năm nay giảm giá so với năm ngoái, 50.000 đồng một kg. Tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), Tân Định (quận 1), Nguyễn Đình Chiểu (Phú Nhuận) đầy ắp các loại trái cây Tết như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài. Khu vực trái cây trưng bày bắt mắt, đa màu sắc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sắm Tết của người dân.

Theo các tiểu thương, trái cây đã rục rịch tăng giá, đắt hơn ngày thường khoảng 10% và tăng mạnh so với năm ngoái.

Cô Vân, chủ sạp trái cây tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) cho biết, bưởi, mãng cầu, đu đủ tăng 10.000-30.000 đồng so với năm ngoái. Bưởi 60.000 đồng một ký, giá cao gấp đôi năm ngoái. Mãng cầu dao động 50.000-60.000 đồng một kg, tăng 20.000 đồng so với năm ngoái.

Đu đủ ruột vàng Đồng Nai, Long Khánh ngày thường có giá 15.000 nhưng nay lên 18.000 đồng một kg. Cô Vân dự đoán, nếu cận Tết sức mua mạnh, đu đủ có thể lên 25.000-30.000 đồng một kg vì đây là loại không thể thiếu trong mâm ngũ quả những ngày Tết. Vú sữa hiện ở mức 35.000 đồng, dự kiến Tết có thể lên 50.000-60.000 đồng một kg vì năm ngoái loại này cũng tăng mạnh vào dịp Tết. Quýt Đà Lạt năm ngoái 40.000 đồng một kg, nay lên 60.000 đồng.

Cô Vân cho hay, năm nay mặc dù trái cây được mùa nhưng không rẻ là do chi phí chăm sóc, nhân công tăng cao. Khi tiểu thương lấy trái cây từ các nơi như Đà Lạt, Đồng Nai… về để bán cho người dân là đã phải lấy với giá cao nên nếu bán lại thấp hơn giá vốn thì tiểu thương sẽ bị lỗ nặng.

Tuy nhiên, hiện vẫn có một trái cây giảm giá so với tết năm ngoái. Theo tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, năm 2012 là năm nhuận giúp xoài Hòa Lộc, Cao Lãnh đủ tháng nên được mùa. Giá xoài loại ngon hiện 50.000-60.000 đồng một kg, trong khi năm ngoái 130.000-140.000 đồng một kg, giảm 50% so với năm ngoái. Chuối cũng được mùa nên năm nay có xu hướng giảm giá. Chuối cau có giá 15.000 đồng một kg, chuối sứ 12.000 đồng một kg, giảm 20% so với năm ngoái.

Trái cây các loại tại chợ Văn Thánh (Bình Thạnh), Phạm Văn Hai (Tân Bình) rẻ hơn chợ Bà Chiểu khoảng 5.000 đồng một kg. Tại các hệ thống siêu thị, trái cây vẫn được giữ nguyên giá như ngày thường.

Khác với giá trái cây trong sạp, trái cây ngoài khuôn viên chợ rẻ hơn 5.000-10.000 đồng một kg. Bưởi trong sạp bán 50.000 đồng một kg, ở các chợ nhỏ, chợ tự phát hoặc ven đường chỉ 40.000 đồng. Tương tự, vú sữa sẽ rẻ hơn 5.000 đồng một kg nếu mua ngoài sạp chợ.

Các tiểu thương lý giải, giá cả trong sạp cao hơn ngoài là vì phải chi tiền thuê rạp, thuế. Về chất lượng, trái cây trong sạp thường ngon hơn và để được lâu hơn hơn so với bên ngoài.

Chị Nga, tiểu thương tại chợ Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận) cho hay, khách hàng có xu hướng chọn đu đủ, thanh long, quýt, mãng cầu... để chưng trong những ngày Tết. Riêng các loại trong mâm ngũ quả như: cầu, sung, dừa, đủ, xoài bán chạy nhất vì nhà nhà đều mua với hy vọng một năm mới sung túc, an lành.

Theo các tiểu thương, cho đến thời điểm này, sức mua tại các chợ chưa mạnh. “Từ 20 tháng chạp đến nay trái cây cũng chỉ bán lai rai chứ không xôm tụ như mọi năm. Năm ngoái vào thời điểm 23 âm lịch trở đi lượng người mua trái cây nhộn nhịp thì năm nay chỉ lẻ tẻ”, bà Hạnh, tiểu thương tại chợ Văn Thánh chia sẻ.

Chị Minh, tiểu thương tại chợ Nguyễn Đình Chiểu cho biết, dịp này năm ngoái mỗi loại trái cây chị lấy khoảng 1-2 tạ thì năm nay lấy khoảng 50kg. "Nếu cận Tết sức mua mạnh hơn cùng lắm tôi cũng chỉ lấy mỗi thứ đến 1 tạ, khi nào hết mới dám lấy tiếp chứ không "ôm sô" là chết", chị Minh nói

Theo dự đoán của các tiểu thương ở TP.HCM năm nay sức mua sẽ dồn vào những ngày cuối năm. Như vậy, giá cả các loại trái cây có thể còn tăng cao trong những ngày tới.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên