Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 2.000 tỷ đồng

Cập nhật: 25-12-2019 | 01:27:30

Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2018. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện là 1.288,5 ha; tổng diện tích trồng cây lâu năm 25.329,6 ha; tỷ lệ che phủ cây công nghiệp và cây lâu năm đạt 73,3% (kế hoạch 71,08%).

Trong năm 2019, tình hình sản xuất và trồng trọt trên địa bàn huyện ổn định. Các ngành chức năng của huyện thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng nên các loại sâu, bệnh gây hại trên cây trồng có phát sinh nhưng chỉ xảy ra ở mức độ nhẹ. Trên địa bàn không có thiệt hại do thiên tai gây ra.

Huyện cũng đã tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau, cây ăn trái theo hướng VietGAP và kỹ thuật canh tác cây cao su, cây măng tre, cây khoai mì cho nông dân trong huyện.

THOẠI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên