Giá vàng tiếp tục tăng cao

Cập nhật: 07-11-2012 | 00:00:00

Sau tin ông Barack Obama tái cử Tổng thống Mỹ, giá vàng trong nước chiều nay lập tức bật lên trên 47 triệu đồng mỗi lượng.

Tập đoàn DOJI đẩy chiều bán ra lên 47,13 triệu đồng vào 14h30, cao hơn 410.000 đồng so với mở cửa. Giá thu mua cũng chạm mốc 47 triệu đồng lần đầu tiên sau 3 tuần lễ. Sau đó, giá hạ nhiệt nhẹ với chiều mua và bán vàng lần lượt còn 46,86 - 47,06 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức niêm yết cao nhất của doanh nghiệp này kể từ 18-10 đến nay.

  Giá vàng trong nước hiện duy trì khoảng cách 3,6 triệu đồng so với quốc tế. Còn Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) báo giá vàng miếng SJC ở 46,85 - 47,05 triệu đồng tính đến 16h18. So với sáng nay, giá tăng 200.000-250.000 đồng. Chiều bán ra cao hơn 770.000 đồng so với đóng cửa chiều qua.

"Kết quả cuộc bầu cử Mỹ đã có tác động đến vàng trong nước. Trước đó, nhiều người cũng đã dự báo rằng vàng có thể tăng giá nếu ông Barack Obama chiến thắng", đại diện một doanh nghiệp vàng nhận định.

Giá vàng đi lên khiến không khí mua bán sôi động hơn. Tập đoàn DOJI cho biết tính đến 16h, lượng vàng mua bán được ở mức 1.200 lượng, cao hơn tổng giao dịch của cả ngày hôm qua ở 1.000 lượng vàng. "Xu hướng mua nhỉnh hơn một chút, với 10 người đến giao dịch thì có 6 khách mua", đại diện DOJI cho biết.

Thị trường vàng quốc tế đi lên mức cao nhất suốt 2 tuần lễ sau khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử tại Mỹ vào trưa 7-11 theo giờ Hà Nội. Việc ông Obama tiếp tục làm Tổng thống trong 4 năm tới đồng nghĩa với việc Mỹ vẫn cởi mở với các chính sách nới lỏng tiền tệ.

Kim loại quý, vốn thường được xem là nơi trú ẩn chống lại lạm phát, đã tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng ở 1.795 USD vào đầu tháng 10 nhờ gói nới lỏng QE3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

"Tôi cho rằng vàng sẽ sớm lên mốc 1.800 USD trong năm nay", Yuichi Ikemizu, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Standard Bank ở Tokyo nhận định, "Chúng ta sẽ sớm thấy tác động của kết quả bầu cử hôm nay trong những ngày tiếp theo và các các tháng sắp tới".

Trong một dự báo khác, Ngân hàng ANZ cho rằng, vàng sẽ kết thúc năm nay ở 1.780 USD và lên đỉnh 1.890 USD vào cuối năm 2013. Một số chuyên gia thận trọng dự báo vẫn còn nhiều khả năng giảm đối với vàng. Tại Ấn Độ, nhu cầu vàng vật chất bắt đầu chững lại vì đợt mua chuẩn bị cho mùa lễ hội tháng 11 đã hạ nhiệt. Lượng vàng nhập khẩu của nước này có thể giảm từ 967 tấn năm 2011 xuống 550 tấn năm sau.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên