Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ III-2020: Sân chơi bổ ích cho lứa tuổi U13

Cập nhật: 18-12-2020 | 09:54:56

Từ ngày 18 đến 20-12, tại thành phố mới Bình Dương sẽ diễn ra giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ III. Đây là giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản.


U13 Becamex Bình Dương là đương kim vô địch của giải

Được biết, giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng, trong đó có 7 đội bóng U13 Việt Nam, gồm: Becamex Bình Dương, PVF, Bình Định, TP.Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Tháp, Học viện Juventus và Kawasaki Frontale Dream Team của Nhật Bản. 8 đội bóng sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn mỗi trận 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút sáng hôm nay (18-12) tại sân vận động số 1, thành phố mới Bình Dương. Đây là giải đấu được tổ chức với mục đích bồi dưỡng toàn diện tài năng bóng đá thanh thiếu niên, giao lưu quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, phát triển bóng đá Việt - Nhật...

Trưởng ban Tổ chức giải ông Warashina Yoshihiro, cho biết: “Hiện nay, Ban Tổ chức mong muốn đặt sự an toàn của các cầu thủ lên ưu tiên hàng đầu, vì thế năm nay sẽ không có sự góp mặt của các đội tuyển U13 đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, nhằm mục tiêu thúc đẩy giao lưu, học hỏi giữa 2 quốc gia, đồng thời tạo sân chơi cho các cầu thủ yêu bóng đá tại Việt Nam, Ban Tổ chức đã quyết định tổ chức “Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần III” nhờ vào sự hỗ trợ từ các cơ quan Chính phủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức tài trợ”.

Quay lại thời điểm năm 2013, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Kawasaki Frontale Nhật Bản và CLB Bóng đá Becamex Bình Dương lần đầu tiên tổ chức giao hữu bóng đá tại Bình Dương. Sau đó, 2 bên đã kết hợp tổ chức các lớp học bóng đá và trận đấu giao hữu hàng năm cho thanh thiếu niên 2 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. Nhờ vào các hoạt động giao lưu quốc tế, hỗ trợ thanh thiếu niên thông qua bóng đá, sự gắn kết giữa 2 CLB ngày càng trở nên bền chặt hơn.

Vào năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, quy mô của những trận giao hữu bóng đá trước đã vượt ra khỏi ranh giới giữa 2 CLB và phát triển thành “Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản”. Tính đến nay, giải đã được tổ chức 3 lần liên tiếp. Ở mùa giải 2020, giải sẽ vinh dự tiếp đón những vị khách quý, gồm Chủ tịch danh dự: Ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Becamex IDC); Cố vấn danh dự: Ông Takio Yamada (Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam) và Đại sứ thiện chí: Huấn luyện viên trưởng U17 và U19 Việt Nam ông Philippe Troussier.

Ngoài các trận đấu bóng đá sôi nổi, giải còn có các hoạt động bên lề, như: Lớp học bóng đá, lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật và lễ hội Giáng sinh. Tại lớp học bóng đá, huấn luyện viên của đội tuyển Kawasaki Frontale - đội vô địch giải đấu Meiji Yasuda Insurance J1 League 2020 sẽ trực tiếp hướng dẫn các lớp học bóng đá. Và để kỷ niệm cho giải đấu lần 3, Ban Tổ chức sẽ tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại khu ẩm thực và Trung tâm Thương mại Hikari tại thành phố mới Bình Dương. Ngoài các tiết mục biểu diễn, lễ hội còn có các gian hàng thực phẩm và đồ uống Việt - Nhật cùng các trò chơi vận động hấp dẫn và thú vị.

 THÁI HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên