Giải vô địch U14 châu Á (nhóm 2): Nguyễn Văn Phương đoạt 4 cúp vô địch

Cập nhật: 28-01-2015 | 17:12:11

(BDO) Chiều nay (28-1), sau 3 ngày tranh tài, giải quần vợt U14 châu Á (nhóm 2) lần 2 đã khép lại sau các trận chung kết diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn. Kết quả VĐV Nguyễn Văn Phương (Becamex Bình Dương) đã lập nên kỳ tích khi giành chiến thắng trong cả 2 trận chung kết và đoạt 2 cúp vô địch nội dung đơn nam và đôi nam.

VĐV Nguyễn Văn Phương (trái) trên bục nhận cúp vô địch vào chiều 28-1

Ở nội dung đơn nam, Văn Phương gặp lại người từng thua mình ở chung kết đơn nam U14 châu Á lần 1 vào ngày 23-1 là Võ Hoàng Hùng (TP.HCM) và lặp lại chiến thắng 2-0, nhưng gay cấn hơn rất nhiều. Cụ thể, Phương thắng với tỉ số các séc là 7/6 và 6/4, trong khi trận chung kết 5 ngày trước đó thắng 7/5 và 6/1.

Sau đó, trong trận chung kết nội dung đôi nam, Văn Phương đứng cặp cùng Phạm Đức Phú (Bạc Liêu) đối đầu với cặp Tất Thái Nguyên/ Nguyễn Hùng (TP.HCM). Kết quả, Văn Phương/ Đức Phú thắng 2-0 (tỉ số 7/5 và 6/4) đoạt chức vô địch. Như vậy, chỉ trong 5 ngày, Văn Phương đã đoạt đến 4 cúp vô địch U14 châu Á.

Giải quần vợt U14 châu Á nhóm II – 2015 thu hút sự tham dự của 65 tài năng quần vợt trẻ (37 nam và 28 nữ) đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ: Saudi Arabia, Iran, Syria, Mông Cổ, Pakistan, Jordan, Lebanon, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan... và chủ nhà VN (VN có 10 đại diện, 5 nam và 5 nữ). Nhằm giúp các VĐV có thêm nhiều cơ hội thi đấu, giải diễn ra với 2 lần với 2 giải thưởng như nhau. Giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) và được hỗ trợ bởi Quỹ phát triển Grand Slam.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên