Giảm số giờ nộp thuế xuống còn 121 giờ mỗi năm

Cập nhật: 24-09-2014 | 16:20:52

Phấn đấu giảm số giờ nộp thuế xuống còn 121 giờ mỗi năm, đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ về phổ biến Thông tư 119 của Bộ Tài chính và lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi chính sách thuế” được tổ chức sáng 24-9 tại TP Đà Nẵng.

Phấn đấu giảm số giờ nộp thuế xuống còn 121 giờ mỗi năm, đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ về phổ biến Thông tư 119 của Bộ Tài chính và lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi chính sách thuế” được tổ chức sáng 24-9 tại TP Đà Nẵng.

Hội thảo do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Hiệp hội Tư vấn Thuế phối hợp tổ chức.

Theo kết quả thống kê, Việt Nam hiện có chỉ số ngày nộp thuế, bảo hiểm xã hội là 872 giờ/năm, đứng thứ 185 trong số 189 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực mậu dịch tự do ASEAN (ASEAN 6). Kết quả này đã kéo chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam xuống vị trí thứ 149 trong khu vực ASEAN 6.

Tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19, yêu cầu Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) phấn đấu trong năm 2015 phải giảm số giờ kê khai, nộp thuế xuống còn 121 giờ/năm.

 


Nhiều nguyên nhân khiến các doanh nghiệp mất thời gian cho việc nộp thuế. (Ảnh: KT)

Tại Hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đã nêu lên các nguyên nhân làm cho số giờ khai nộp thuế ở mức cao: Do doanh nghiệp mất nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu sổ sách, hồ sơ chứng từ phục vụ cho tính thuế; tờ khai giá trị gia tăng còn nhiều biểu mẫu, bảng kê, nhiều chỉ tiêu trong hồ sơ khai bị trùng lặp, không cần thiết…
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết, để giảm thời gian nộp thuế xuống còn 121 giờ vào năm 2015 trước mắt còn nhiều việc phải làm.

“Nếu chỉ riêng ngành thuế nỗ lực sẽ không giải quyết được, vì trong giờ nộp thuế vẫn tính thời gian có liên quan đến phía bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, mục tiêu của bảo hiểm xã hội hiện nay đang ở mức 335 giờ phải giảm xuống 50 giờ trong lúc hiện nay bảo hiểm xã hội chưa thực hiện kê khai thuế điện tử. Do vậy, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phải quyết tâm vào cuộc, họ có thể đi tắt đón đầu làm thế nào đó ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu chi bảo hiểm xã hội mới đẩy nhanh được tiến trình, rút ngắn được thời gian”, bà Cúc cho biết./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên