Giật dây chuyền của phụ nữ đi đường bị người dân vây bắt

Cập nhật: 13-04-2021 | 09:09:37

Trong lúc giật dây chuyền của phụ nữ đi trên đường, Võ Văn Hiếu (sinh năm 1991, ngụ TP.Dĩ An) bị người dân vây bắt giao cho cơ quan chức năng.

Theo nội dung vụ án, bản thân Hiếu không có việc làm, nghiện ma túy và từng nhiều lần “xộ khám” về các tội mua bán trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hiếu không tu chí làm ăn mà tiếp tục trượt dài trên con đường sai trái.

Chiều ngày 2-9-2020, Hiếu điều khiển xe máy đi trên đường Vũng Thiện thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An. Khi đến ngã ba giao nhau với đường ĐT743C, Hiếu phát hiện chị L.T.H.E. đi xe đạp điện đứng chờ qua đường, trên cổ có đeo dây chuyền (trị giá 15,8 triệu đồng) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó, Hiếu điều khiển xe máy áp sát chị E. rồi dùng tay giật sợi dây chuyền. Khi Hiếu vừa tăng ga bỏ chạy thì xảy ra va chạm với người đi đường nên bị té ngã. Lúc này, chị E. chạy đến giữ xe của Hiếu và tri hô mọi người đến vây bắt. Để tẩu thoát, Hiếu lấy một vật giống dao từ trong giỏ xách để đe dọa chị E. và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, chị E. được người dân hỗ trợ đã bắt giữ được Hiếu cùng tang vật giao cho cơ quan công an. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 10-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Hiếu để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Mới đây, Tòa án Nhân dân TP.Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hiếu 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên