Giới trẻ cần xóa bỏ những ngôn từ thiếu trong sáng

Cập nhật: 12-01-2014 | 00:00:00
(BDO) Xã hội ngày càng phát triển, giới trẻ đang ngày càng trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ lại có cách ứng xử thái quá nơi công cộng; nói năng ồn ào, trò chuyện điện thoại lớn tiếng, thậm chí còn nói tục, chửi bậy nơi đông người, công viên.

  Trẻ em cần được dạy dỗ uốn nắn từ nhỏ

Hiện tượng nói tục, chửi bậy của nhiều người khiến cho môi trường văn hóa kém phần văn minh. Nguy hiểm hơn, khi người lớn có thói quen nói tục sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Lối nói tục của người lớn sẽ hằn trong trí não của con trẻ, đeo đuổi chúng cho đến khi trưởng thành và có khả năng chi phối mạnh mẽ đến cách ứng xử trong tương lai, ảnh hưởng xấu tới quá trình hình thành nhân cách.Tại một sân chơi dành cho trẻ em, nhiều người hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến hai bé gái khoảng 10 tuổi đang chơi trò đạp xe bất ngờ bị một bé trai đụng phải làm cả 3 ngã lăn ra đất. Sau khi lồm cồm ngồi dậy, một trong hai bé gái bỗng dưng chỉ tay vào mặt bé trai rồi buột miệng chửi thề khiến phụ huynh của các cháu một phen đỏ mặt. Rõ ràng, hành vi đáng xấu hổ này các cháu chỉ có thể học được từ người lớn chúng ta.Tại cổng trường khi chờ đón con, các bậc phụ huynh cũng thường hay lắc đầu ngao ngán mỗi khi bắt gặp hình ảnh các em học sinh tụm năm, tụm ba nói chuyện rôm rả bằng những ngôn từ thật khó chấp nhận.Nhiều bạn trẻ cho rằng, chửi thề nói tục là một phương pháp hiệu quả để giảm căng thẳng, để xả stress, thậm chí còn cho đó là “cá tính”, dám nói tức là dám thể hiện cá tính. Theo tâm lý đám đông, khi một học sinh thấy các bạn mình làm việc gì đó, nói chuyện như thế nào là các em sẵn sàng chạy theo để cho mình cũng bằng chúng bằng bạn. Nếu như mình không làm theo các bạn thì sẽ bị coi thường, bị chê bai là lạc hậu.Bạn Lê Văn Đức (sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: “Mình thấy việc chửi thề, nói tục đã trở thành trào lưu của các học sinh, sinh viên. Hôm qua vừa thấy câu nói “sốc” đó trên mạng, hôm nay đã thấy các bạn áp dụng luôn vào câu chuyện với bạn bè, thậm chí với cả thầy cô giáo. Dù là lý do gì thì mình nghĩ đó cũng là điều không nên”.Bạn Lê Minh Trang (sinh viên năm ba trường Đại học Văn hóa) cũng bức xúc: “Thật khó chịu với những lời nói tục, thiếu văn hóa của các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ. Những hành vi này đã làm xấu đi rất nhiều hình ảnh nữ sinh thanh lịch vốn có”.Hành vi nói tục, chửi bậy của giới trẻ, trách nhiệm thuộc về các bậc phụ huynh trong gia đình, các thầy cô giáo trong nhà trường và những người tham gia quản lý xã hội. Để giảm thiểu hiện tượng nói tục, chửi bậy, gia đình và nhà trường cần có cách giáo dục phù hợp đối với trẻ, không lý thuyết suông, không nặng tính giáo điều mà cụ thể từng việc, từng người, uốn nắn ngay khi trẻ làm sai. Muốn trẻ tránh thói xấu thì người lớn phải tỏ thái độ làm gương, nói năng đúng mực.Hành vi nói tục chửi bậy là hành vi thiếu văn hóa và có dấu hiệu ngày càng tăng đặc biệt là ở giới trẻ. Nói tục chửi bậy chỉ là thói quen vô thức và do chưa được dạy dỗ, uốn nắn đúng mực. Làm thế nào để có thể giúp trẻ hạn chế những ngôn từ thiếu trong sáng đó?PGS Văn Như Cương cho rằng, những điều nhỏ phải dạy trẻ từ nhỏ, và bằng ngôn từ nhẹ nhàng chắc chắn sẽ giúp trẻ hình thành một nhân cách trong sáng, đúng đắn. Nếu cha mẹ dùng roi vọt, hay chửi bới con thì sẽ chỉ tạo ra những đứa trẻ lệch lạc về nhân cách mà thôi.Bạn đọc DaronIT hiến kế, mình có thủ thuật nhỏ này, hồi còn học phổ thông khi đi chơi với nhóm bạn mình quy định ai mà nói tục chửi bậy là bị phạt phải mua nước hoặc bánh kẹo cho cả nhóm, từ đấy hình thành cho các bạn ấy ý thức không nói bậy nữa. Dần dần rồi các bạn ấy sẽ quen dần và chuẩn bị nói cái gì cũng phải suy nghĩ trước nếu không là bị phạt.Chắc chắn ai cũng phải thừa nhận rằng chuyện chửi thề, văng tục là một thói xấu, không văn hóa. Không phải vô cớ mà người xưa khuyên dạy con cháu hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Thời đại văn minh, bạn trẻ càng cần sáng suốt hơn trước khi phát ngôn.

THANH THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên