Giữ vững an ninh trật tự hướng tới ngày bầu cử

Cập nhật: 22-04-2021 | 08:19:27

 Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an (CA) TX.Bến Cát đã xây dựng và triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm và huy động sức mạnh toàn dân vào công tác này.

 Lãnh đạo UBND TX.Bến Cát động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi ra quân bảo đảm ANTT

 Phạm pháp hình sự được kéo giảm

Trong quý I-2021, CA TX.Bến Cát đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó mang lại nhiều kết quả đáng mừng. Trong công tác phòng ngừa, CA TX.Bến Cát đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức được 47 cuộc tuyên truyền pháp luật về ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… thu hút hơn 2.400 lượt người tham gia.

Song song đó, trưởng CA thị xã đã gửi 403 thư ngỏ đến các gia đình, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để răn đe, giáo dục. CA các xã, phường cũng tuyên truyền, cảm hóa hơn 400 đối tượng “cộm cán”; vận động 426 cơ sở kinh doanh gas, tạp hóa cam kết không vi phạm pháp luật. CA các địa phương tập trung củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản như câu lạc bộ chủ nhà trọ phòng, chống tội phạm… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, CA TX.Bến Cát còn mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT vào những ngày diễn ra lễ, hội và sự kiện chính trị tại địa phương. Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết: “Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa nên tình hình ANTT trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự giảm 26,92% (so với cùng kỳ năm 2020); tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 95,6%. Lực lượng CA từ thị xã đến xã, phường đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. Công tác tuần tra, kiểm tra hành chính được duy trì thường xuyên, qua đó mang lại nhiều kết quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương”.

Bảo đảm ANTT phục vụ cho bầu cử

Để bảo đảm ANTT phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, CA TX.Bến Cát đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, thượng tá Huỳnh Văn Thành đề nghị các đơn vị tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn với tinh thần cương quyết, trách nhiệm cao nhất. Kết hợp công tác tấn công trấn áp tội phạm với phát động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, đặc biệt huy động các lực lượng nòng cốt trong nhân dân tham gia bảo vệ ANTT tại địa phương. Phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng trị an ở cơ sở trong quản lý cư trú, phục vụ thống kê, lên danh sách cử tri và rà soát, quản lý chặt đối tượng “cộm cán” tại địa phương. CA các xã, phường cần chủ động phối hợp với đơn vị chức năng khác nắm tình hình ANTT trong các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau bầu cử để giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay từ ban đầu, không để xảy ra đình lãn công, tranh chấp lao động kéo dài.

Lực lượng cảnh sát hành chính phối hợp với CA các xã, phường tập trung thực hiện cấp căn cước công dân “thần tốc”, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra gắn với công tác truy nã tội phạm, quản lý đối tượng để phòng ngừa tội phạm. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và thông báo tình hình ANTT theo quy định. “Toàn lực lượng CA thị xã phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh: Nơi nào, lĩnh vực nào để xảy ra tình hình ANTT phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử mà không chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời thì người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Trưởng CA thị xã và Giám đốc CA tỉnh”, thượng tá Thành nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm phục vụ cho bầu cử, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, đề nghị CA địa phương chủ động đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở gắn với củng cố, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả các phương án giải quyết tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng và các tình huống bất ngờ. Nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, rà soát các vụ việc… để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT. Trong công tác phối hợp, CA thị xã tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân trên địa bàn các khu công nghiệp…

 Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, đề nghị CA thị xã tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ. Đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, CA thị xã cần kịp thời đề xuất cấp trên khen thưởng, động viên. “Tôi tin rằng với tinh thần cương quyết, trách nhiệm, lực lượng CA thị xã sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử”, ông Ân nhấn mạnh.

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên