Gỏi thập cẩm Huế

Cập nhật: 02-06-2015 | 09:32:05

Mì và bánh tráng giòn, tôm thịt ngọt vị tự nhiên, dưa leo, dứa mát lành... khiến món gỏi đặc trưng xứ Huế trở nên hấp dẫn, khó quên.

Nguyên liệu:

- Tôm bạc thẻ 200 g, thịt ức gà 200 g, thịt ba rọi 200 g, chả lụa 100 g

- Bắp chuối hột 100g, nấm mèo 20 g, cà rốt, củ cải 100 g, dưa leo 100 g, dứa 200 g

- Mì vàng 50 g

- Dầu ăn 100 g, lạc 100 g, muối 10 g, đường 5 g, bột ngọt 30 g.

Ngoài ra bạn cần chuẩn bị thêm: Tỏi, ớt, nước mắm, hạt tiêu, rau má, hành củ, bánh tráng nướng hoặc bánh phồng tôm.

Gỏi thập cẩm Huế vừa đẹp vừa ngon miệng

Cách chế biến:

- Bắp chuối hột lột bỏ lớp già bên ngoài, xắt mỏng, ngâm nước có pha muối, chanh cho trắng, để gần ăn rửa sạch, vẩy ráo.

- Rau thơm các loại: rau răm, ngò, húng quế… chỉ lặt lấy lá rửa sạch, xắt nhỏ.

- Tôm rửa sạch, luộc chín rồi lột vỏ.

- Thịt ức gà, thịt ba chỉ rửa sạch, luộc chín. Thịt gà xé sợi nhỏ bóp với muối tiêu.

- Nấm mèo ngâm rửa sạch, cắt bỏ cuống, xắt sợi.

- Bắc chảo với 2 muỗng dầu ăn đun sôi, phi hành thơm, cho nấm vào xào cùng 1/2 muỗng muỗi + 1/4 muỗng bột ngọt + 1/4 muỗng tiêu.

- Chả lụa xắt sợi nhuyễn.

- Cà rốt, củ cải gọt vỏ xắt sợi, bóp muối, xả sạch, vắt ráo nước.

- Dưa leo, bỏ ruột, xắt sợi, vắt ráo nước.

- Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, dùng dao 2 lưỡi bào mỏng, xắt sợi.

- Lạc rang vàng, sát sạch vỏ, giã nhuyễn.

- Mì vàng đem chiên phồng, bánh tráng mè dày nướng vàng 2 mặt hoặc bánh phồng tôm chiên giòn.

- Nước mắm nguyên chất pha một muỗng ớt, tỏi băm nhỏ, đường, một muỗng nước cốt chanh, nêm vị chua ngọt.

Trình bày:

- Dùng đĩa tròn lớn, xếp bắp chuối, rau thơm vào giữa đĩa. Hai bên đặt mì chiên vàng, còn hai khoảng trống đặt xen kẽ thịt gà, thịt ba chỉ, dưa leo, cà rốt, củ cải, rau thơm sao cho màu sắc xen kẽ nhau. Tôm xếp thành vòng tròn bên trên. Rải lạc lên.

- Dọn chung với một chén nước nắm và đĩa bánh tráng nướng hoặc bánh phồng tôm.

Trình bày với màu sắc hài hòa: màu đỏ tự nhiên của tôm, cà rốt, màu trắng củ cải, dưa leo. Màu vàng của khóm mì, màu trắng ngà của thịt gà, màu xanh của rau…

- Khi ăn, dùng đũa trộn đều các thứ lại với nhau và rưới lên một ít nước mắm. Ăn kèm với bánh tráng hoặc bánh phồng tôm. Món này thường ăn vào đầu bữa tiệc.

Theo Vnexpress

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên