Gương sáng giữa đời thường

Cập nhật: 05-10-2016 | 08:48:41

* Chị Nguyễn Thị Minh Tấn, Chủ trang trại nấm Tấn Hưng, Hội LHPN xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng: Người phụ nữ biết làm kinh tế giỏi

Nhận thấy việc làm giàu từ cây lúa rất khó, chị Nguyễn Thị Minh Tấn quyết định chuyển sang nghề trồng nấm. Chị Tấn cho biết, mô hình trồng nấm vừa tốn ít chi phí, có lợi nhuận cao so với trồng lúa vàchỉ cần biết cách chăm sóc có thể nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện nay, bình quân mỗi ngày trại trồng nấm của chị sản xuất được khoảng hơn 2.000 bịch phôi/ngày; bán trên 300.000 - 400.000 phôi giống. Trang trại nấm Tấn Hưng của chị đã tạo cho 15 lao động nữ và10 lao động nam có việc làm ổn định. Không chỉ giỏi về kinh doanh, chị Tấn còn tích cực tham gia hoạt động hội tại địa phương vàtham gia công tác xã hội từ thiện. Hàng năm, chị cùng với Hội LHPN xã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quàcho gia đình hội viên nghèo, khó khăn, bệnh tật, hỗ trợ cho 4 em học sinh nghèo hiếu học, vận động vàủng hộ xây nhàđại đoàn kết, nhàtình thương, ủng hộ nồi cháo từ thiện... Năm 2014, chị Tấn vinh dự được Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam cấp giấy chứng nhận “Doanh nhân văn hóa - Nữ tướng thời bình”; nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất vàcông tác hội…

* Bác sĩ Võ Ngọc Quý, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Bình Chuẩn, TX.Thuận An: Người nữ bác sĩ năng nổ

Đảm đương vai trò vừa làbác sĩ, vừa tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN phường (từ năm 1993), bác sĩ Võ Ngọc Quý thường xuyên phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn sức khỏe đến các chi hội phụ nữ. Chị xuống từng chi hội nhàtrọ tuyên truyền sức khỏe sinh sản, tư vấn các bệnh thường gặp cũng như các phương pháp điều trị bệnh cho chị em. Bác sĩ Quý chia sẻ: “Có đi đến từng chi hội nhàtrọ, thấy được sự khó nhọc của những người công nhân, sự hạn chế trong quan niệm chăm sóc sức khỏe của chị em, mình mới hiểu để tư vấn, hướng dẫn mọi người cách bảo vệ sức khỏe tốt hơn”. Với gần 25 năm gắn bó với nghề, nhiều năm gắn bó với công tác hội, bác sĩ Quý luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Bác sĩ Võ Ngọc Quý đã vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bằng khen của Học viện Quân y vì học tập tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Ngoài ra, chị còn nhận được giấy khen của Hội LHPN TX.Thuận An qua 5 năm thực hiện Đề án Giáo dục bàmẹ nuôi, dạy con tốt (Đề án 704).

* Chị Võ Thị Huê, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên: Một cán bộ hội nhiệt tình

Với bề dày 20 năm tham gia công tác hội, chị Huê luôn gương mẫu, năng nổ vànhiệt tình với công việc. Điểm nổi bật ở chị làtrong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào của hội. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chị Huê đã đến từng nhàvận động, giải thích tỉ mỉ, rõ ràng về lợi ích của việc tham gia vào tổ chức hội phụ nữ, tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ phụ nữ để tiếp cận nhiều thông tin bổ ích, cũng như nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính, sách pháp luật của Nhànước; đặc biệt làchủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chị đã vận động phụ nữ địa phương tích cực thực hiện vàđạt hiệu quả cao. Kết quả, Chi hội khu phố Cây Chàm luôn làđơn vị thực hiện tốt việc xây dựng các công trình vệ sinh, tường rào cổng ngõ, chỉnh trang nhàvườn, vận động hiến đất giải tỏa hành lang giao thông, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt kế hoạch vàcác chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

* Chị Hồ Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên: Chung tay cùng chị em bảo vệ môi trường

Chị Hồ Thị Thủy làhình ảnh điển hình về một cán bộ hội phụ nữ luôn tích cực, năng nổ hết mình với các hoạt động của hội vàđịa phương. Với vai trò làChi hội trưởng Chi hội ấp Điều Hòa, chị Thủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận ấp xây dựng vàduy trì hoạt động Câu lạc bộ “Ngôi nhàxanh”; phối hợp tổ chức dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường do chi hội quản lý; tiếp nhận vàquản lý tuyến đường liên ấp Điều Hòa - Tân Trạch dài 1.719m; vận động chị em phụ nữ giúp nhau bằng các hình thức như vay tiền mặt, thức ăn, phân bón, con giống… để vươn lên thoát nghèo… Bên cạnh đó, chị cũng tích cực cùng với các thành viên Câu lạc bộ “Ngôi nhàxanh” tham gia hội diễn văn nghệ, hội thi cấp xã, cấp huyện, gắn với thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch”…

THU THỦY (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên