Hàng hóa sau tết ổn định, giá nhiều mặt hàng còn cao

Cập nhật: 30-01-2020 | 07:52:13

Thời điểm này, trên thị trường giá cả nhiều mặt hàng đã hạ nhiệt so với 2 ngày cuối năm 2019 âm lịch nhưng vẫn còn ở mức cao so với ngày thường.

 Khách hàng chọn mua thịt heo tại chợ Lái Thiêu (TX.Thuận An). Ảnh: TRÚC HUỲNH

 Giá ở siêu thị và chợ “chênh” nhau

Hôm qua (29-1, tức mùng 5 tháng giêng), nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Tuy vậy, lượng khách hàng đến mua sắm chưa nhiều. Nhờ chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, vì vậy giá cả các mặt hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại không tăng đáng kể so với ngày thường.

Đại diện Siêu thị Lotte Bình Dương cho biết do lượng thực phẩm siêu thị dự trữ còn nhiều, nhu cầu tiêu thụ thời điểm nay lại không cao như dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nên giá các mặt hàng vẫn ổn định. Khách hàng đến đây chủ yếu mua các mặt hàng như cá, tôm, thịt bò, trái cây, rau xanh các loại.

Trong khi đó, các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh mở cửa buôn bán đầu năm từ rất sớm. Tuy mặt hàng bán tại chợ không phong phú như ngày thường nhưng giá bán vẫn còn khá cao. Hiện giá thịt heo hơi trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì giá trước tết là 88.000 đồng/kg, riêng giá heo thành phẩm giảm từ 10.000 - 60.000 đồng/kg so với ngày 29, 30 tháng chạp năm 2019. Cụ thể, thời điểm này giá sườn non bán tại các chợ là 210.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 230.000 đồng/ kg… Đối với thịt bò đùi bán tại các chợ vẫn giữ nguyên mức cũ so với giáp tết, cụ thể hiện thịt bò thăn (fillet) 300.000 đồng/kg, bắp bò 260.000 đồng/kg, bò đùi 280.000 đồng/kg.

Đối với gà, giá vẫn neo mức cao như trước tết, như thịt gà tam hoàng làm sẵn giá 80.000 đồng/kg, gà ta sống giá 125.000 - 130.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại các chợ, giá các loại thủy sản như mực ống, cá chép, cá tai tượng, điêu hồng, cá lóc đồng, tôm, các loại sò, nghêu… tăng 30 - 40% so với trước tết. Hiện cá lóc ruộng giá 210.000 - 220.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 95.000 đồng/kg, cá thác lác 350.000 đồng/kg...

Theo nhiều tiểu thương, sau tết mặt hàng thủy sản được nhiều khách hàng chọn mua. Trong khi đó, ngư dân nghỉ tết dài ngày, họ chủ yếu lấy từ trong kho ra để cung cấp cho thị trường nên nguồn cung không còn nhiều, khiến giá bán tăng cao so với ngày thường. Phải từ sau rằm tháng giêng, giá các mặt hàng trên thị trường mới dần ổn định trở lại.

Đối với mặt hàng rau, củ, quả… hiện lượng hàng về các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng lên. Tuy vậy, hàng phân phối về các chợ lẻ vẫn chịu mức giá cao hơn 30% so với ngày thường, một số mặt hàng còn cao hơn so với ngày 29, 30 tháng chạp năm 2019. Chẳng hạn, bắp cải tròn hiện giá bán 20.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg; cà rốt Đà Lạt 35.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; khổ qua trắng 50.000 - 60.000 đồng/kg…

Lý giải nguyên nhân các mặt hàng sau tết tăng giá hoặc giá không giảm so với ngày thường, nhiều tiểu thương cho rằng do chi phí vận chuyển tăng cao, người sản xuất cung cấp chưa nhiều, kết hợp với nhiều mặt hàng ăn uống, dịch vụ tăng giá nên họ buộc phải tăng giá bán. Chị Bé, tiểu thương tại chợ Thủ Dầu Một, cho hay khoảng 2 - 3 giờ sáng hàng ngày, chị đi lấy hàng tại chợ đầu mối, sau đó về bán. Chị thường mua hàng trực tiếp từ bạn hàng hoặc qua khâu trung gian; nhẩm tính chi phí bị đội lên khoảng 20%. Hơn nữa, nhiều người mua hàng kỹ tính nên chọn lựa nhiều lần, nếu trừ chi phí hư hỏng, giập nát… giá đến tay người tiêu dùng phải tăng mới đủ chi phí bỏ ra.

Nhiều mặt hàng phục vụ rằm tháng giêng tăng giá

Với sự tăng giá của nhiều nhóm ngành hàng kéo theo nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ, thực phẩm phục vụ dịp rằm tháng giêng tăng theo. Hiện trên thị trường hàng hóa, đồ cúng tại các chợ trên địa bàn tỉnh đang sôi động. Ngoài hoa tươi giá giảm nhẹ so với giáp tết, các mặt hàng khác như trái cây vẫn giữ giá cao so với ngày thường, thậm chí một số loại trái cây giá còn tăng 30 - 40% so với giáp tết. Cụ thể, quýt Thái hiện có giá 70.000 đồng/ kg, tăng 20.000 đồng/kg so với trước tết; thanh long 50.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; quýt đường từ 75.000 - 90.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 85.000 - 100.000 đồng/kg...

Giá hoa cúng dịp này bán tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn tỉnh đã giảm so với những ngày giáp tết. Hiện hoa cúc lưới loại đẹp giá 40.000 đồng/chục, hoa cúc thường giá 15.000 - 20.000 đồng/chục, layơn Đà Lạt 60.000 đồng/chục, layơn miền Trung 30.000 - 40.000 đồng/chục...

Nhiều người bán hoa tươi cho biết do nhu cầu tăng vào dịp rằm tháng giêng nên giá các loại hoa cúng sẽ còn tăng trong những ngày tới. Hơn nữa, hầu hết các nhà vườn tập trung sản xuất vụ hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nên diện tích, sản lượng các loại hoa phục vụ rằm tháng giêng giảm mạnh, khiến giá tăng cao.

 Ông Trần Văn Tùng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, cho biết ngay từ những ngày đầu năm mới 2020 dương lịch, lực lượng QLTT các địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm soát thị trường. Theo đó, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã tập trung kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết các mặt hàng thực phẩm, rau, củ, quả… tại các chợ; chú trọng kiểm tra an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống, giá dịch vụ giữ xe ở các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội đầu năm tại địa phương. Cục QLTT tỉnh đã có công văn yêu cầu đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh phục vụ du lịch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về niêm yết giá... 

 TRÚC HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên