Hàu vọng nguyệt

Cập nhật: 09-09-2013 | 00:00:00

Là món ăn vừa ngon, vừa bổ, vừa tiết kiệm thời gian chế biến, có cách trình bày lạ mắt, hơn nữa hàu có hàm lượng chất béo thấp, chất kẽm cao, ăn vào sẽ đẹp da, giữ dáng.

Nguyên liệu:

Hàu sữa sống: 1kg; Trứng cút: 5 quả; Thì là: 2 cây; Mù tạc xanh: 1 muỗng; Phô mai bột: 1 muỗng; Tỏi băm, ớt băm; Muối, tiêu, chanh; Bột ngọt; Xốt.

 Cách chế biến:

- Hàu rửa sạch, tách đôi.

- Thì là rửa sạch, băm nhuyễn.

- Trộn 2 muỗng xốt với 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng thì là băm, 1 muỗng mù tạc xanh và 1 muỗng ớt băm, một ít bột ngọt, muối, tiêu, cho lên mặt hàu, đập 1 trái trứng cút bên cạnh, đặt lên bếp nướng. Nướng đến khi hàu gần chín thì rắc thêm phô mai bột rồi nướng đến khi chín đều.

Lấy hàu ra dĩa, trang trí 1 lá thì là lên mặt, dùng nóng

Lưu ý:

- Ngâm hàu trong nước vài giờ để hàu nhả sạch cát.

- Nên chọn hàu sữa có thịt tròn, màu trắng như sữa.

Theo Gia đình xã hội

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên