Hãy đi kiểm tra và bảo vệ đôi mắt của bạn…

Cập nhật: 09-10-2013 | 00:00:00

(BDO) Đó là thông điệp của ngày Thị giác thế giới năm nay (10-10-2013). Tỷ lệ người bị mù lòa đang tăng dần và để giảm xuống mức dưới 0,3% vào năm 2020 theo cam kết với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cần có những hành động cụ thể từ thông tin, tuyên truyền đến phòng, chống và chữa bệnh về mắt.

  BS.Huỳnh Trần Dương Giang khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa (PCML) đã xây dựng kế hoạch quốc gia PCML giai đoạn 2010 -2013, đưa ra một số giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch này. Trong đó, coi trọng kiểm soát bệnh đục thủy tinh thể gây mù, hàng năm phẫu thuật ít nhất 170.000 - 250.000 ca đục thủy tinh thể vào năm 2013, tăng dần lên 300.000 ca vào năm 2020; quyết tâm thanh toán bệnh mắt hột vào năm 2013; thiết lập và phát triển mạng lưới chăm sóc mắt trẻ em... Bên cạnh đó, thành lập và thúc đẩy hoạt động có hiệu quả củ, các Ban Chỉ đạo PCML cấp tỉnh, thành phố. Những nhiệm vụ cụ thể được đưa ra trong PCML trong đó có tăng cường tuyên truyền hơn nữa đến người dân, nếu được phòng, ngừa và chữa bệnh sớm, điều trị đúng sẽ tránh được bệnh mù lòa, giảm tỷ lệ mù trong cộng đồng.

Theo anh Lê Khánh, Chánh Văn phòng Hội Người mù tỉnh, toàn tỉnh hiện có 806 người mù, trong đó có 746 hội viên Hội Người mù từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố, đa số do bẩm sinh, do bệnh sốt khi nhỏ, số còn lại là tai nạn lao động, thương bệnh binh… Để người mù hưởng được những quyền lợi của mình, tổ chức hội các cấp đã phối hợp với các ban ngành, cơ sở y tế khám, chữa bệnh cho hội viên. Tuy nhiên, để không còn những trường hợp mù đáng tiếc xảy ra, theo anh Lê Khánh là mọi người cần cẩn trọng với thị giác, thị lực của mình. Nếu thấy mình hay người thân có biểu hiện bất thường về mắt, cần được can thiệp kịp thời và chữa đúng bệnh…

Cùng ý kiến phòng bệnh hơn chữa bệnh này, bác sĩ Huỳnh Trần Dương Giang, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Mù lòa hiện nay vẫn là sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ còn khá cao. Số người mù lòa mắc mới hàng năm ước tới gần 100.000 người. Nguyên nhân gây mù chính hiện nay là bệnh đục thể thủy tinh. Thứ hai là mù do các bệnh đáy mắt, bệnh glôcôm... Tuy nhiên, có thể phòng, tránh được. Do đó, rất cần thiết việc các cấp cơ sở chú trọng công tác tuyên truyền, bởi có hơn 1/3 số người mù lòa không biết được rằng, bệnh của mình có thể chữa trị được. Khi phát hiện bệnh, cần đưa bệnh nhân đi đúng nơi điều trị nhãn khoa, đến các bệnh viện chuyên khoa mắt để được điều trị tốt nhất…

Ngày Thị giác thế giới được tổ chức cũng nhằm  nâng cao nhận thức và thu hút sự chú ý toàn cầu vào mù lòa, suy giảm thị lực và phục hồi chức năng thị giác…

QUỲNH NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên