Hệ lụy từ tệ nạn cờ bạc

Cập nhật: 12-04-2019 | 09:27:14

Cờ bạc là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy xấu cho gia đình, xã hội. Từ cờ bạc đỏ đen có thể dẫn đến phát sinh ra nhiều loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, tín dụng đen… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Đã có nhiều trường hợp vướng vòng lao lý chỉ vì thói ham mê đỏ đen.


Một sòng bạc bị công an triệt phá, hàng chục con bạc bị bắt và phải đối mặt với hình phạt của pháp luật

Đối tượng Phạm Văn Hoàng (SN 1969, ngụ TX.Thuận An) được biết đến như là một tay trộm chuyên nghiệp với 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa mới ra tù, nhưng vì ham mê cờ bạc, để có tiền chơi cá độ đá banh, Hoàng tiếp tục ngựa quen đường cũ.

Vào ngày 20-3, Hoàng dùng mỏ lết cạy mái tôn của một cửa hàng bán điện thoại di động ở KP.Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TX.Thuận An trộm được 30 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone, Samsung… và một số tài sản khác tổng giá trị khoảng 135 triệu đồng.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng Công an TX.Thuận An đã tiến hành bắt giữ Hoàng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 đôi bông tai vàng, 1 nhẫn vàng, 9 card điện thoại và 25 triệu đồng tiền mặt. Hoàng khai nhận sau khi trộm được tài sản, anh ta mang số điện thoại trên về phòng trọ rồi đưa cho một người tên Nguyễn Phạm Hoàng Ân ở phường Lái Thiêu đem đi bán được khoảng 36 triệu đồng. Hoàng chia cho Ân 10 triệu đồng. Số tiền còn lại Hoàng dùng để cá độ đá banh. Hoàng khai nhận bản thân nghiện cờ bạc từ nhỏ, để có tiền trả nợ nên đã đi trộm cắp tài sản.

Một trường hợp khác là Đào Đức Cường (SN 1983, quê Yên Bái) tài xế xe container chuyên chở hàng hóa cho các công ty, cũng chỉ vì thói ham mê cờ bạc, đến khi không có tiền trả nợ thì Cường đi trộm tài sản của công ty. Cường và đồng bọn làm giả hồ sơ xin vào làm tài xế xe container cho các công ty. Sau khi nhận hàng chở đi ra cảng thì móc nối với các đối tượng bên ngoài để “rút ruột” hàng hóa trong container gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Với thủ đoạn trên, Cường và đồng bọn đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trong container hàng của các công ty, doanh nghiệp với giá trị hàng hóa ước tính hơn 4,4 tỷ đồng. Số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân. Bước đầu Cường khai nhận số tiền có được từ việc trộm cắp tài sản dùng cho việc chi tiêu cá nhân và trả nợ do thua cờ bạc trước đó.

Một trường hợp đau lòng khác, một thanh niên trẻ tuổi, không lo làm việc phụ giúp gia đình, thường xuyên bỏ nhà đi đánh bạc, đến khi không có tiền trả nợ do thua bạc đã lên kế hoạch giả bị bắt cóc để tống tiền chính cha mẹ của mình.

Theo điều tra, khoảng tháng 11-2018, mặc dù không có tiền nhưng Nguyễn Văn Nguyên (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang) vẫn đi qua các casino ở Campuchia để đánh bạc. Tại đây, Nguyên đã “thế thân” cho chủ casino được 15.000 USD để lấy tiền đánh bạc. Nguyên nhanh chóng thua bạc hết số tiền trên.

Do không có tiền trả nợ nên Nguyên bị chủ nợ ở Campuchia bắt giam lỏng và yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình để mang tiền qua chuộc. Thời gian này, Nguyên quen biết với đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1968, ngụ tỉnh Tây Ninh), lợi dụng sơ hở của người trông giữ, Thành đã mở cửa cho Nguyên trốn thoát. Sau đó, cả 2 trốn về Việt Nam.

Tiếp đó, Nguyên bàn với Thành nói dối mình đang bị bắt nhốt ở Campuchia và để Thành gọi điện thoại về cho mẹ ruột của mình là bà Đỗ Thị Hằng yêu cầu chuộc Nguyên với giá 200 triệu đồng, nếu không làm theo thì sẽ bán Nguyên cho chủ sòng bạc khác. Vụ việc này đã được Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng làm rõ.

Đây là 3 trường hợp điển hình trong vô vàn các hệ lụy xấu của tệ nạn cờ bạc mang lại cho xã hội. Ði đôi với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh nhau… là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, đâm thuê chém mướn, ma túy, mại dâm và nhiều hệ lụy xã hội khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Trong thời gian qua, Công an Bình Dương đã tập trung đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc và ngăn ngừa tệ nạn này. Bên cạnh đó, để phòng ngừa, đấu tranh một cách có hiệu quả với tệ nạn cờ bạc thì bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an thì các ban ngành, đoàn thể, khu dân cư và người dân cũng cần phát động sâu rộng phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm đánh bạc và bài trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống.

Đại úy Nguyễn Quốc Nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, cho rằng qua các sự việc trên muốn cảnh tỉnh các gia đình, trước tiên phải quản lý, giáo dục các em thật tốt, khi các em có dấu hiệu không nghe lời cha mẹ hoặc đi sớm về khuya hoặc sinh hoạt có bất thường thì phải nhanh chóng tìm hiểu và chia sẻ cũng như tìm cách giáo dục động viên các em, để hướng cho các em theo hướng tích cực hơn, sẽ tránh những việc vi phạm pháp luật sau này để các em định hướng tương lai tốt hơn.

 

NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên