“Hiệp sĩ” phường An Phú (TX.Thuận An) tuần tra bắt trộm 

Cập nhật: 07-09-2019 | 10:22:53

(BDO) Sáng 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) TX.Thuận An cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Hữu Hậu (30 tuổi, quê Hà Nam) để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản bị nhiều “hiệp sĩ” trong Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Phú và CA phường bắt giữ trong lúc tuần tra chiều ngày 6-9.


Đối tượng Phạm Hữu Hậu cùng tang vật

Vào lúc 15 giờ ngày 6-9, đối tượng Phạm Hữu Hậu cùng 2 đối tượng khác có tên Khoa, Khánh (chưa rõ lai lịch) vào dãy trọ số 07/C6, khu phố 3, phường An Phú để thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy BKS 67L-478.74 của anh Huỳnh Thanh Sang (26 tuổi, quê An Giang). Vào thời điểm trên, “hiệp sĩ” Dương Thanh Hùng, Đào Văn Sơn và Ngô Thành Công là những thành viên trong Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Phú phối hợp với lực lượng CA phường An Phú tuần tra trên địa bàn khu phố 3. Khi tổ công tác đi ngang qua dãy trọ số 07/C6, khu phố 3 đã phát hiện nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi trộm chiếc xe máy trên bị người dân tri hô. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bắt giữ Phạm Hữu Hậu đưa về trụ sở CA phường làm việc, hai đối tượng còn lại tẩu thoát.

Tại trụ sở CA phường An Phú, Phạm Hữu Hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe máy BKS 67L-478.74 nhưng bất thành. Theo hồ sơ CA, năm 2014, đối tượng Phạm Hữu Hậu bị Tòa án Nhân dân TX.Thuận An tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên