“Hiệp sĩ” phường Thuận Giao bắt hai tên cướp giật tài sản

Cập nhật: 13-11-2018 | 12:55:41

(BDO) Sáng ngày 13-11, thiếu tá Lê Đình Hùng, Trưởng Công an (CA) phường An Phú, TX. Thuận An cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Lê Văn Neo (25 tuổi, quê An Giang) và Lê Văn Mạnh (17 tuổi, quê Kiên Giang) cho cơ quan cảnh sát điều tra CA TX. Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản xảy ra trước đó trên địa bàn phường.

Để có tiền tiêu xài, lúc 21 giờ ngày 12-11, Lê Văn Neo điều khiển xe máy BS 67B1 – 3346 chở Lê Văn Mạnh đem theo hung khí đến địa bàn giáp ranh giữa phường An Phú và Thuận Giao (TX. Thuận An) để cướp giật tài sản của người đi đường. Nghi vấn 2 đối tượng này đang trên đường đi cướp giật tài sản, “hiệp sĩ” Phạm Đức Chánh, thuộc thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Thuận Giao bìí mật theo dõi.

Vào thời điểm trên, trên tuyến đường D19, KP4, phường An Phú, chị Trương Thị Duyên (quê Nghệ An) điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Cẩm Giang (quê Vĩnh Long) lưu thông trên đường. Lúc này, trên tay chị Giang đang cầm chiếc điện thoại, thấy vậy, Lê Văn Neo tăng tốc, áp sát xe máy của chị Duyên để Lê Văn Mạnh ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Bị cướp tài sản, chị Giang truy hô. Tại đây, “hiệp sĩ” Chánh cùng với nhiều người dân đuổi theo, bắt 2 tên cướp giật cùng tang vật giao cho CA phường An Phú xử lý. Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ toàn bộ hành vi cướp giật tài sản trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.      

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên