Hiểu chưa đúng Chỉ thị, nhiều người đổ xô mua sắm tích trữ hàng hóa

Cập nhật: 31-03-2020 | 21:04:59

(BDO) Trưa 31-3, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký ban hành Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Theo chỉ thị của Thủ tướng, sau 0 giờ ngày 1-4, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng…

Đến 20 giờ tối nay (31-3), nhiều người vẫn tìm đến mua gạo tại cửa hàng của anh Vũ Văn Chính, số 20 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một với số lượng lớn mặc dù anh Chính giải thích ngày mai vẫn bán tiếp, nhưng người dân vẫn chờ mua.

 

 Lúc 17 giờ chiều 31-3, nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một toát mồ hôi để phục vụ nhu yếu phẩm cho khách

Lượng khách đổ về chợ Bình Điền, phường Phú Hòa, TP.Thủ Một mua thực phẩm tăng đột biến so với mọi ngày

Tuy nhiên, có rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã hiểu chưa đúng về việc “cách ly xã hội” theo chỉ thị 16. Theo ghi nhận của P.V, vào chiều nay rất nhiều người dân đã ùn ùn kéo đi sắm, tích trữ hàng hóa, đã ảnh hưởng đến giao thông đi lại ở các khu vực có chợ; tiểu thương ở các chợ, cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã toát mồ hôi để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Việc thực hiện "cách ly xã hội" không phải là phong tỏa và cấm hoàn toàn người dân đi lại, mà là biện pháp để đảm bảo ứng phó với diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn. "Đây chưa phải lệnh cấm như các quốc gia đã làm, mà là dự lệnh, khuyến cáo, hạn chế người dân. Không có chuyện phong tỏa, cũng chưa phải là lệnh cấm hoàn toàn người dân ra đường. Chỉ thị đưa ra biện pháp mạnh để hạn chế tiếp xúc đông người, tránh lây nhiễm, hạn chế đi lại" - Bộ trưởng khẳng định. 

Bộ trưởng cho biết, các cửa hàng thiết yếu, cung ứng mặt hàng thiết yếu cho người dân như chợ, siêu thị, hàng thuốc… vẫn phải mở cửa và đảm bảo hoạt động bình thường, cung ứng liên tục hàng hóa cho nhân dân… Như vậy, lương thực, thực phẩm dồi dào, cửa hàng mở hàng ngày, người dân không cần vất vả tích trữ hàng hóa, gây nguy cơ nhiễm bệnh khi tiếp xúc đông người…

          QUANG TÁM

         

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên