Hiệu quả từ các mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa”

Cập nhật: 28-12-2011 | 00:00:00

Việc thành lập và đi vào hoạt động của các mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa” trong năm qua tiếp tục được triển khai ở các huyện, thị và ngày càng đem lại hiệu quả tích cực, giúp người dân có ý thức xây dựng gia đình (GĐ) hạnh phúc, tiến bộ...  Tuyên dương cho những GĐ hạnh phúc tiêu biểu

Ban Quản lý (BQL) mô hình cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch duy trì các hoạt động thực hiện mô hình năm 2011 tại phường Phú Mỹ, TX.TDM; phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An và nhân rộng mô hình tại thị trấn Dầu tiếng, huyện Dầu Tiếng. Về tổ chức, BQL mô hình huyện Dầu Tiếng gồm 9 người; BQL cấp thị trấn gồm 17 người; BQL cấp khu phố gồm 3 người. Tính đến nay, toàn tỉnh có 21 khu phố/3 phường, thị trấn của 3 huyện, thị xã được triển khai mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa”.

Theo anh Nguyễn Văn Hoàng, Phó phòng Xây dựng nếp sống văn hóa - gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì năm qua, công tác tập huấn, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức sinh hoạt cho đội ngũ BQL các cấp, qua đó tổ chức triển khai các hoạt động của mô hình có hiệu quả, nâng cao nhận thức của các GĐ và cộng đồng về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng việc xây dựng GĐ văn hóa trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập, phát triển kinh tế thị trường. Cụ thể: Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ được tổ chức cho 65 học viên là thành viên BQL cấp phường 13 khu phố của phường Phú Mỹ và phường Vĩnh Phú. Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý mô hình cho 22 học viên là BQL cấp huyện, thị trấn và 8 khu phố của huyện Dầu Tiếng (đây là địa bàn nhân rộng mô hình trong năm nay)...

Nội dung tập huấn là giới thiệu những vấn đề cơ bản, quy trình, cách thức tiến hành các hoạt động của mô hình. Nhiệm vụ và hoạt động của BQL mô hình các cấp; kiến thức, kỹ năng, cách thức quản lý và triển khai mô hình tại cộng đồng cho BQL mô hình cấp huyện, thị trấn và khu phố; hướng dẫn cập nhật thông tin, ghi chép sổ sách quản lý của khu phố.

Để thuận tiện cho quá trình tổ chức hoạt động, năm 2011, BQL cấp tỉnh trang bị cho 3 khu phố của phường Phú Mỹ và 8 khu phố của thị trấn Dầu Tiếng mỗi khu phố 1 máy tính cá nhân, 1 tủ đựng tài liệu và 27 đầu sách tuyên truyền. Công tác kiểm tra được tổ chức định kỳ 2 lần/năm, BQL mô hình cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động của mô hình cấp phường, thị trấn và khu phố.

Từ công tác tuyên truyền và tổ chức những buổi nói chuyện trực tiếp đến người dân nên các nội dung về Luật Hôn nhân - GĐ, Luật Phòng, chống bạo lực GĐ... được hiểu rõ hơn, người dân có ý thức tốt hơn và biết yêu thương, tôn trọng nhau hơn... Những hoạt động mang tính phong trào như tổ chức nấu ăn, thi văn nghệ, thể thao... trong ngày GĐ 28-6 hàng năm cũng đem lại hiệu quả nhất định cho người dân về việc luôn nỗ lực xây dựng GĐ thành một tổ ấm thực sự của mọi người...

Hoạt động của các CLB GĐ phát triển bền vững trong năm qua tiếp tục củng cố và đi vào hoạt động hiệu quả. Những nội dung sinh hoạt định kỳ được đưa ra rất cụ thể để mọi người cùng bàn bạc, thảo luận từ đó tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho GĐ được êm ấm. Có những trường hợp cụ thể (từ báo chí, từ chính những người tham gia CLB) được đưa ra... mổ xẻ, góp ý nên ngày càng thu hút các thành viên đến sinh hoạt với CLB ở địa phương.

 Ông Lê Thế Hùng, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa - GĐ: Để tuyên truyền tốt hơn về các điều luật liên quan đến hôn nhân, GĐ, chống tình trạng bạo lực xảy ra, giúp người dân biết xây dựng GĐ tiến bộ, hạnh phúc, chúng tôi rất coi trọng đến công tác tuyên truyền cũng như các hoạt động có ý nghĩa khác. Đó là việc mời cán bộ Sở Tư pháp trực tiếp tuyên truyền về pháp luật; phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương tuyên truyền về bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực GĐ và kế hoạch hành động của tỉnh Bình Dương về phòng, chống bạo lực GĐ. Nội dung tuyên truyền được phát sóng định kỳ với thời lượng 5 phút/chương trình vào lúc 19 giờ 35 phút ngày thứ ba, phát lại lúc 11 giờ 15 phút thứ năm hàng tuần. Phối hợp Báo Bình Dương đưa tin, bài với nội dung xây dựng GĐ văn hóa, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong GĐ Việt Nam; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình 2 kỳ/ tháng, phát hành vào ngày thứ tư hàng tuần...

Quỳnh Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên