Hiệu quả từ các phong trào, cuộc vận động

Cập nhật: 17-11-2015 | 06:09:10

Trong những năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân và đạt được hiệu quả thiết thực. Nổi bật trong đó là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

 Gắn với thực tiễn cuộc sống

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Các phong trào như xây dựng gia đình, ấp, khu phố văn hóa, chợ văn minh, khu nhà trọ văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được Đảng bộ, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các cuộc vận động, thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc phong trào hưởng ứng thực hiện cuộc vận động, tổ chức việc phúc tra công tác bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa ở các địa phương trong tỉnh...

Đến nay, cuộc vận động đã được nâng chất lượng gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm tiếp tục huy động các nguồn lực để cùng chung tay thực hiện chương trình này. Việc lồng ghép 19 tiêu chí xây dựng NTM vào 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong 20 năm qua, ngoài kinh phí đầu tư của Nhà nước cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhân dân ở các khu dân cư đã đóng góp 58.458 ngày công, hiến 67.275m2 đất để mở đường, trị giá gần 85 tỷ đồng.

Tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 tại khu phố 6, phường Phú Hòa, TP.TDM. Ảnh: C.S

Ông Lê Anh Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là yếu tố cốt lõi trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM. Hình thức và nội dung tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể khá phong phú. Ngoài phương tiện thông tin đại chúng, các đơn vị còn phối hợp tuyên truyền theo chuyên đề và lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ, hội. Do đó, nhận thức của người dân nâng lên, tích cực xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp xây dựng NTM”.

Thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, hàng năm, MTTQ tỉnh đã khảo sát nhu cầu chăm lo người nghèo, từ đó đề ra kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện có hiệu quả góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Trong 15 năm qua, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên vận động được tổng số tiền gần 1.162 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng mới và sửa chữa 7.549 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm tình thương với tổng số tiền trên 46 tỷ 129 triệu đồng. Với kết quả này, năm 2005, tỉnh đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bảng ghi công về hoàn thành xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo…

Hun đúc tinh thần yêu nước

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hệ thống MTTQ trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền ở các khu dân cư với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng ở tổ dân phố, phát thanh theo hệ thống truyền thanh, treo pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, vận động hộ kinh doanh niêm yết giá bán hàng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người mua; phối hợp triển khai mạng lưới cửa hàng bán hàng bình ổn giá tại các khu dân cư, khu chế xuất - khu công nghiệp, tổ chức các hội chợ “tôn vinh hàng Việt”... Các hoạt động này đã tạo được niềm tin của người dân vào chất lượng sản phẩm Việt, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường.

Có thể khẳng định, dưới sự vận động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; từ đó tinh thần đoàn kết của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn ngày càng thêm gắn bó, thắt chặt để cùng nhau chung sức xây dựng quê hương Bình Dương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

TÂM BÌNH – CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên