Hiệu quả từ hoạt động kết nghĩa

Cập nhật: 25-09-2017 | 08:33:57

Để hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động công tác chuyên môn, cũng như tạo mối quan hệ gắn bó, nhiều cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở Bình Dương đã thực hiện các chương trình kết nghĩa, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội đồng Đội TP.Thủ Dầu Một, huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: N.N

Thực hiện chương trình kết nghĩa, 3 đơn vị trong năm học vừa qua, Hội đồng Đội TP. Thủ Dầu Một, 2 huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng phối hợp hỗ trợ nhau cùng thực hiện các nội dung xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, chương trình phụ trách tài năng và các hoạt động dành cho thiếu nhi, thực hiện các công trình trong năm học. Cụ thể, 3 đơn vị đã tổ chức các hội thi như Nghi thức Đội - Chỉ huy Đội giỏi, Phụ trách sao giỏi, Búp bê xinh ngoan; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đội viên, thiếu nhi về truyền thống, đạo đức theo gương Bác Hồ. Đồng thời, các đơn vị phát động thực hiện tốt các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Điểm nổi bật trong công tác phối hợp giữa 3 đơn vị đó là chăm lo cho thiếu nhi. Hàng năm, 3 đơn vị đều tổ chức trao học bổng cho thiếu nhi nghèo vượt khó học tốt. Đầu năm học này, 3 đơn vị đã thực hiện “Công trình măng non” trao 30 suất học bổng, tổng kinh phí trên 15 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Thủ Dầu Một. Ngoài ra, trong chuyến du khảo về nguồn tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), các đơn vị còn tặng 20 suất học bổng và quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với tổng trị giá 10 triệu đồng và cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng Nghĩa trang Hàng Dương và tham quan các di tích lịch sử tại Côn Đảo, tổ chức trò chơi vận động trên biển…

Để công tác phối hợp được thực hiện tốt, hàng quý, các đơn vị đều tổ chức họp thường trực Hội đồng Đội để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề đề ra định hướng trọng tâm cho quý sau. Bên cạnh đó, định kỳ, các đơn vị còn tổ chức các đợt tập huấn ngắn hạn cho Tổng phụ trách, tham quan, học tập các đơn vị bạn về kỹ năng tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi….

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Thủ Dầu Một nói: “Việc ký kết nghĩa giữa 3 đơn vị đã góp phần hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao vai trò của Tổng phụ trách Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tìm ra những mô hình mới cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng, thu hút các em tham gia vào tổ chức để rèn luyện và trưởng thành; từ đó xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động”.

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên