Hiệu quả từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Cập nhật: 03-06-2015 | 08:56:50

Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), những năm qua, Tỉnh đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT” đến các trường học, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh (HS) trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

 Đoàn viên thanh niên TX.Dĩ An tham gia công tác bảo đảm ATGT trước cổng trường

Góp phần nâng cao ý thức chấp hành

Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng trăm trường học, bao gồm các loại hình như trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS và trường tiểu học, trong đó có nhiều trường nằm trên các tuyến đường giao thông chính có nhiều phương tiện giao thông qua lại, hoặc nằm trong khu vực đông dân cư, một số trường còn nằm trên tuyến đường giao thông trọng điểm, thường xuyên xảy ra ùn tắc tại cổng trường và trên tuyến đường gần trường mỗi khi tan học...

Để góp phần hạn chế và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới trật tự ATGT tại cổng trường, trên các tuyến đường gần trường học, những năm qua, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp như xây dựng đội thanh, thiếu niên xung kích làm công tác hướng dẫn giao thông tại cổng trường; tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện ATGT; mời ngành chức năng trực tiếp nói chuyện, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ… Đặc biệt, mô hình “Cổng trường ATGT” đã và đang được triển khai thực hiện tại các trường học trên địa bàn tỉnh và đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Nói về mô hình này, bà Phan Nguyễn Hồng Thúy, quyền Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Hòa 1, cho biết. “Cổng trường ATGT” được hình thành từ sự kết hợp giữa tổ chức Đoàn với Ban giám hiệu nhà trường. Mỗi cổng trường được treo băng rôn, khẩu hiệu và có đội xung kích thường xuyên làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT khu vực trường học, các tuyến đường gần trường. Mỗi trường thành lập một đội, nhóm xung kích với thành phần nòng cốt là HS của trường, có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các HS tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ tại khu vực trường trong giờ cao điểm; vận động người dân ở khu vực cổng trường không vi phạm hành lang ATGT…”.

Mô hình này còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ như nói chuyện chuyên đề; hỗ trợ thanh niên, HS kỹ năng tham gia giao thông an toàn; triển khai tới 100% HS thực hiện ký cam kết không vi phạm luật giao thông; thực hiện văn hóa giao thông...

Phát huy hiệu quả

Trước đây phải thường xuyên chở con đi học và đón con trong cảnh ùn tắc giao thông, mất trật tự tại cổng một trường THCS ở TP.Thủ Dầu Một, chị Nguyễn Thị Lan Hoa, phụ huynh HS chia sẻ: “Từ khi có mô hình “Cổng trường ATGT”, tôi không còn phải chen lấn hay chờ con dưới lòng đường có nhiều xe cộ qua lại rất nguy hiểm. Nhiều phụ huynh cũng chúý hơn khi đứng trước tấm biển “Cổng trường ATGT” để đón con, tự mỗi người đều nâng cao ý thức trong việc góp phần bảo đảm văn hóa giao thông, giáo dục con em giữ gìn trật tự ATGT”.

Theo Ban ATGT tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động trên 240 mô hình “Cổng trường ATGT” tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS. Tại các trường đăng ký và thực hiện các nội dung của mô hình “Cổng trường ATGT” theo quy định thì tình trạng phụ huynh đưa đón con tại cổng trường trước và sau buổi học đã bớt lộn xộn, mất trật tự; tình trạng không đội mũ bảo hiểm cho con em đã được hạn chế đáng kể; HS tại mỗi khối, lớp khi tan học ra về đều xếp thành hàng và theo quy định khối lớp nào ra trước, ra sau... Không chỉ ở các trường học tại trung tâm thành phố, thị xã mà ngay cả các huyện cũng tích cực và có nhiều sáng kiến trong việc thực hiện mô hình này. Từđầu năm đến nay, Ban ATGT tỉnh đãphối hợp cùng với SởGiáo dục - Đào tạo tổchức treo 580 panô tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật vềđội mũbảo hiểm đối với trẻem tại 145 trường tiểu học vàTHCS trên địa bàn tỉnh…

Việc ra đời và hiệu quả mang lại bước đầu của mô hình “Cổng trường ATGT” đã góp phần không nhỏ đẩy lùi tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong HS, hạn chế tình trạng mất ATGT tại khu vực trường học trên địa bàn tỉnh. Từ hiệu quả thiết thực đó, được biết thời gian tới, Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp với Ban giám hiệu các trường nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng mô hình này. Bên cạnh đó, các Đoàn cơ sở cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, lồng ghép nội dung giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự ATGT cho HS...

 

 PHI LONG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên