Hiệu quả từ một mô hình xây dựng và quản lý quỹ hội

Cập nhật: 25-12-2014 | 08:14:07

Chi hội Phụ nữ khu phố (KP) Bình Đường 3, phường An Bình, TX.Dĩ An có gần 800 hội viên, sinh hoạt tại 11 tổ hội. Thời gian qua, chi hội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường; trong đó nổi bật là mô hình xây dựng và quản lý quỹ hội hiệu quả với các hình thức đa dạng như tiết kiệm, nuôi heo đất, xoay vòng vốn…

Nhờ mô hình xây dựng và quản lý quỹ hội hiệu quả, hội viên Chi hội phụ nữ KP Bình Đường 3, phường An Bình, TX.Dĩ An được hỗ trợ vốn để sản xuất, kinh doanh cải thiện cuộc sống

Mô hình xây dựng và quản lý quỹ hội của Chi hội Phụ nữ KP Bình Đường 3 bắt đầu hoạt động vào năm 2005 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của chị em. Đến nay, từ mô hình này, trung bình mỗi năm chi hội huy động được trên 70 triệu đồng, giải quyết cho 20 lượt chị em vay vốn, đặc biệt là việc giúp các chị em nghèo vay không lấy lãi để phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh nhỏ; hỗ trợ 108 hội viên mua sắm vật dụng sản xuất; tặng quà cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Chị Phạm Thị Ngọc Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP Bình Đường 3, cho biết mô hình nhằm xây dựng nguồn vốn để hỗ trợ hội viên phụ nữ giải quyết kịp thời những khó khăn trước mắt; khuyến khích chị em tạo thói quen tiết kiệm từ những khoản tiền nhỏ, tạo lập nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất hoặc tiêu dùng khi cần thiết; phát huy nội lực của từng hộ gia đình trong cộng đồng để hỗ trợ hội viên và phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, khích lệ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng; tạo nguồn quỹ để chi hội nâng cao chất lượng hoạt động…

“Trong điều hành, quản lý mô hình, chi hội luôn công khai, minh bạch việc quản lý quỹ; cuối năm kịp thời tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Vì vậy, chi hội đã động viên, khích lệ và thu hút đông đảo chị em trên địa bàn tham gia, đưa phong trào hội và mô hình của quỹ ngày càng hiệu quả hơn. Năm 2014, mô hình xây dựng, quản lý quỹ hội của Chi hội Phụ nữ KP Bình Đường 3 đã được Hội LHPN phường An Bình chọn là mô hình xuất sắc; đồng thời đề cử lên Hội LHPN TX.Dĩ An tuyên dương tại hội nghị tổng kết mô hình xây dựng, quản lý quỹ hội có hiệu quả và bền vững tỉnh Bình Dương năm 2014”.

(Chị Phạm Thị Ngọc Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP Bình Đường 3)

 

Hiện tại, chi hội phát triển và sử dụng có hiệu quả quỹ hội thông qua nhiều hình thức như tiết kiệm (mỗi hội viên tiết kiệm 5.000 đồng/tháng cho hội viên vay vốn); nuôi heo đất (mỗi hội viên đóng góp 50.000 đồng/ năm, cuối năm đập heo tặng quà cho hội viên khó khăn); xoay vòng vốn (mỗi hội viên đóng 300.000/tháng để phát triển kinh tế)… “Hiệu quả ban đầu đã thể hiện rõ ở từng hộ gia đình được vay vốn. Từ đó, chị em trong KP tin tưởng, tiếp tục tích cực đóng góp xây dựng nguồn quỹ, luân chuyển vay vốn giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Chị em được vay nguồn vốn này ai cũng phấn khởi”, chị Hương nói.

Điển hình như chị Lê Thị Thương, ở tổ 16, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chi hội tạo điều kiện cho vay vốn, đã đầu tư mua sắm vật dụng sản xuất, kinh doanh nhỏ. Hiện công việc kinh doanh của chị ngày một phát triển, vượt qua khó khăn và bước đầu ổn định cuộc sống. “Bản thân tôi mắc bệnh nên không lao động nặng được. Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau, Chi hội Phụ nữ KP Bình Đường 3 đã tạo điều kiện cho tôi được vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, tôi đã có thể chăm lo cho con ăn học tốt hơn, sửa được nhà ở, tinh thần thoải mái, bệnh cũng đỡ đi nhiều...”, chị Thương chia sẻ.

Ngoài ra, từ nguồn quỹ này, hàng năm chi hội còn thường xuyên hỗ trợ các hội viên có con trong độ tuổi đến trường, nhưng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 500kg gạo cho hội viên nghèo (4 lần/ năm), tặng quà vào các dịp lễ, tết cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, từ nguồn lãi của quỹ, 50% được chi hội trích ra để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hội viên khi ốm đau, hoạn nạn; trao tặng quà cho các mẹ liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tặng quà cho trẻ em mồ côi...

Theo chị Phạm Thị Ngọc Hương, những hoạt động trên đã giúp chị em trong chi hội hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống, tăng thêm sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Từ đó, uy tín của chi hội được nâng lên, thu hút chị em vào hội ngày một đông hơn. Điều này đã giúp cho chi hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống văn minh.

AN VÕ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên