Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật: 16-11-2020 | 08:18:24

 Để phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, Hội Nông dân TP.Thuận An luôn chú trọng triển khai sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi” đến các xã, phường, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

 Mô hình trồng rau an toàn theo phương pháp thủy canh của anh Nguyễn Văn Tiến tại phường Bình Nhâm

 Khích lệ thi đua

Theo bà Nguyễn Thụy Minh Chi, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thuận An, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được coi là phong trào lớn, trọng tâm của hội, tạo sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực. Phong trào đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết hợp tác trong sản xuất.

Để phong trào đạt hiệu quả cao, Hội Nông dân các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đăng ký nông dân SXKD giỏi, xây dựng các mô hình nông nghiệp hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định. Đồng thời, thông qua phong trào, Hội Nông dân thành phố đã vận động được hơn 14,3 tỷ đồng nhằm kịp thời hỗ trợ vốn cho nông dân xây dựng, phát triển kinh tế. Cùng với đó, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ 5 mô hình trồng hoa lan tại phường An Thạnh, bước đầu hỗ trợ 500 cây giống; phối hợp mở 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 2 buổi hội thảo với hàng trăm người tham dự.

Những điển hình tiên tiến

Để thích ứng với quá trình phát triển đô thị của địa phương, nông dân TP.Thuận An đã từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nông thôn sang nông nghiệp đô thị. Những mô hình nông nghiệp với các loại cây trồng, vật nuôi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao đã và đang là điểm nhấn trong phong trào nông dân SXKD giỏi, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Điển hình, tại phường Hưng Định, có 3 chi tổ hội gồm 141/141 hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, tỷ lệ 100%. Trong đó, hộ ông Võ Hùng Hưng (khu phố Hưng Thọ) với mô hình nuôi chim yến, kinh doanh tổ yến đã đem lại tổng thu nhập hàng năm hơn 1 tỷ đồng, đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương năm 2020.

TP.THUẬN AN CÓ 100% CƠ SỞ HỘI PHÁT ĐỘNG ĐĂNG KÝ PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SXKD GIỎI CÁC CẤP NĂM 2020. KẾT QUẢ CÓ 1.196 HỘ ĐĂNG KÝ (TRONG ĐÓ CẤP TRUNG ƯƠNG 11 HỘ; CẤP TỈNH 53 HỘ; THÀNH PHỐ 233 HỘ VÀ CƠ SỞ 899 HỘ).

Với gia đình bà Nguyễn Thị Trương, từ 2.800m2 vườn cây ăn trái (măng cụt, mít, dâu, bưởi) và 5.000m2 trồng bưởi da xanh, nhờ cần cù, chịu khó và được hỗ trợ vay vốn 100 triệu từ quỹ hội nông dân, thu nhập mỗi năm đạt 260 triệu đồng. Bà Trương tâm sự: “Có được kinh tế ổn định như ngày hôm nay, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ từ tổ chức Hội Nông dân, tôi và gia đình không ngừng cố gắng lao động, học hỏi thêm cách thức sản xuất nhằm nâng cao giá trị, sản lượng”.

Tại phường Bình Nhâm, hưởng ứng phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, năm 2020, phường có 260 hộ tham gia và có 235 hộ đạt (cấp tỉnh có 4 hộ, cấp thành phố 17 hộ và cấp phường 214 hộ). Ông Nguyễn Phú Đông, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Nhâm, cho biết: “Điển hình nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương phải kể đến mô hình trồng rau an toàn theo phương pháp thủy canh của anh Nguyễn Văn Tiến, khu phố Bình Đức. Đây là mô hình mới đang phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân”.

Bà Nguyễn Thụy Minh Chi chia sẻ, từ phong trào nông dân SXKD giỏi đã có rất nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Phong trào có ý nghĩa thiết thực đối với hội viên nông dân, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong SXKD, phát huy được tính cộng đồng giúp nhau cùng phát triển kinh tế.

 TIẾN HẠNH  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên