Hiệu quả từ phong trào thi đua dân vận khéo tại TX.Thuận An

Cập nhật: 18-01-2018 | 07:55:45

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Thị ủy Thuận An đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình hay, giải pháp cụ thể đã được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

 Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng khối Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Nhâm cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phường Bình Nhâm đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về quy định của địa phương và các nghị quyết, chương trình hành động gắn với các cuộc vận động, phong trào của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tổ chức các buổi ra quân làm công tác dân vận (CTDV), vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, phường đã thực hiện hiệu quả mô hình “Tuyến đường không rác” với 6 tuyến tại các khu phố trên địa bàn. Phường còn phối hợp với đơn vị quân đội (Lữ đoàn Pháo binh 434, Quân đoàn 4) sửa chữa, dặm vá trên 1,3km đường Bình Nhâm 90 và thăm tặng quà cho các gia đình chính sách; huy động lực lượng dân quân tham gia và vận động nhân dân khắc phục triều cường tại địa phương…

Trong năm 2017, thực hiện CTDV, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể tại phường Bình Nhâm đã phối hợp cùng đơn vị quân đội (Lữ đoàn Pháo binh 434, Quân đoàn 4) sửa chữa, dặm vá trên 1,3km đường giao thông. Ảnh: N.N

Tại phường An Thạnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng. Trong đó, phường chú trọng đến việc tuyên truyền toàn dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo đó, 7 tổ tự quản bảo vệ môi trường đã ký kết thi đua, bảo đảm 16 tuyến đường trên địa bàn luôn xanh - sạch - đẹp; thường xuyên tổ chức ra quân vận động người dân cùng tham gia thu dọn vệ sinh, chung tay bảo vệ môi trường. Ông Hồ Văn Lượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Vận phường An Thạnh chia sẻ: “Thời gian qua, phường luôn chú trọng CTDV. Theo đó, bên cạnh việc ra quân làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, phường cũng quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Vì một khi lòng dân đã thuận thì việc gì cũng thành công”.

Thực hiện CTDV, trong năm 2017, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn TX.Thuận An đã có sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị quân đội. Điển hình như MTTQ thị xã thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho đơn vị đóng quân trên địa bàn, thăm hỏi động viên quân nhân dự bị, quân nhân xuất ngũ… Các đoàn thể chính trị - xã hội cũng xây dựng mối đoàn kết tình nghĩa hậu phương và tiền tuyến. Cụ thể, hàng năm, Thị đoàn Thuận An đã duy trì các hoạt động kết nghĩa với Đồn Biên phòng Đăk Ơ, tỉnh Bình Phước. Trong hoạt động này, Thị đoàn đã thực hiện được những công trình như xây dựng tường rào cột mốc biên giới số 61; tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại xã Đắk Ơ; trao học bổng cho học sinh khó khăn… Ban Chỉ huy Quân sự TX.Thuận An thì tham gia thực hiện chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã đã cùng tham gia làm đường giao thông nông thôn, bê tông xi măng tuyến đường tại ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh với chiều dài 25m; đồng thời trao 10 suất học bổng “Nâng bước chân em đến trường” cho học sinh nghèo...

Ông Trương Văn Kiệt, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Thuận An cho biết: “Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã có những mô hình dân vận khéo để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp dân tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh… Điều này đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, được các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đoàn kết hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

VƯƠNG PHẠM - VĂN TIẾN 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên