Hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2019  

Cập nhật: 21-02-2019 | 11:16:43

(BDO) Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP.Thủ Dầu Một đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự lễ giao nhận quân tại TP.Thủ Dầu Một có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND -Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Dầu Một.


Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, căn dặn tân binh trước giờ lên đường.
Ảnh: QUỐC CHIẾN


Nụ cười rạng rỡ của một tân binh trước giờ lên đường thực hiện NVQS.
Ảnh: QUỐC CHIẾN

Năm 2019, TP.Thủ Dầu Một được giao chỉ tiêu tuyển 287 thanh niên, chiếm hơn 18% chỉ tiêu giao quân toàn tỉnh. Đây cũng là địa phương có chỉ tiêu cao nhất so với các huyện, thị khác trong tỉnh. Trong số 287 thanh niên trúng tuyển năm nay có 265 tân binh được giao cho các đơn vị quân đội, số còn lại được giao cho lực lượng Công An nhân dân. Về trình độ học vấn có 44 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp. Cùng với việc thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân, TP.Thủ Dầu Một còn chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo động lực quan trọng để các thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường nhập ngũ. Nhờ vậy, trong số 287 thanh niên trúng tuyển năm nay có 145 thanh niên tình nguyện, chiếm 55%. Với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nhận quân, cùng với tinh thần sẵn sàng của các thanh niên trúng tuyển, đến 8 giờ sáng cùng ngày, TP.Thủ Dầu Một đã hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019.


Đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân thành phố vẫy chào tạm biệt các tân binh trong giờ phút lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu chúc mừng và căn dặn tân binh trước giờ lên đường, ông Nguyễn Lộc Hà, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP.Thủ Dầu Một mong muốn các tân binh phát huy sức trẻ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật quân đội, nỗ lực học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống quê hương Thủ Dầu Một anh hùng.

* Sáng 21-2, tại Khu di tích Chiến khu Thuận An Hòa, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TX.Thuận Anđã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt trách nhiệm công dân. Ảnh: XUÂN THI


Tân binhTX.Thuận An bước qua “Cầu vinh quang” với lời hứa quyết tâm hoàn thành trách nhiệm công dân của mình trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: XUÂN THI

Năm nay, TX.Thuận An có 213 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ.Trong số 213 thanh niên trúng tuyển có 6 đảng viên, 10 thanh niên trình độ đại học, 31 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng.Số thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay đượcHội đồng NVQS TX.Thuận An giao về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7, Lữ đoàn đặc công 429 Quân khu 7, Trung đoàn 3 Quân đoàn 4, Trung đoàn bộ binh 4 Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Thuận An, Chủ tịch Hội đồng NVQS TX.Thuận An,căn dặn các tân binh phát huy truyền thống địa phương, chấp hành nghiêm nội quy quân đội, phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà. Đảng bộ, nhân dân TX.Thuận An tin tưởng ở sự phấn đấu, học tập, rèn luyện, trưởng thành của các tân binh nhập ngũ lần này”,ông Nguyễn Thanh Tâm, nhấn mạnh.

* Sáng 21-2, cùng với các địa phương trong tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Phú Giáo đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 189 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019 lên đường nhập ngũ. Đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Phú Giáo có Đại tá Võ Đức Thành, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, cùng đông đảo nhân dân trong huyện.


Đại tá Võ Đức Thành, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa động viên tân binh trước lúc lên đường


Các tân binh bước lên bục “vinh quang là người chiến sĩ” và ra xe về đơn vị

Năm nay, huyện Phú Giáo có 189 thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ công dân, trong đó 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các thanh niên trúng tuyển năm nay được Hội đồng NVQS huyện Phú Giáo giao về các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn cảnh vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công; Trung đoàn Bộ binh 271, Sư Đoàn Bộ binh 5 Quân khu 7; Lữ Đoàn 87 Binh chủng hóa học và Công an.

* Sáng 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Bắc Tân Uyên đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Tân Uyên có ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao vòng hoa động viên tân binh huyện Bắc Tân Uyên lên đường nhập ngũ


Tân binh huyện Bắc Tân Uyên hăng hái lên đường nhập ngũ

Năm 2019, huyện Bắc Tân Uyên có 108 thanh niên trúng tuyển NVQS. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, rà soát và quản lý nguồn, Hội đồng NVQS huyện Bắc Tân Uyên đã giao đủ quân số bảo đảm chất lượng cho các đơn vị nhận quân. Số thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay được Hội đồng NVQS huyện Bắc Tân Uyên giao về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị, gồm: Lữ đoàn Đặc công 429 Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Công binh 550 Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn Cảnh vệ Bộ Tham mưu Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Tại buổi lễ giao nhận quân, gia đình, lãnh đạo chính quyền và đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương đã đến động viên tân binh vui vẻ lên đường và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Sáng 21-1, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Bàu Bàng đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 163 người con ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.


Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao vòng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ


Năm nay, huyện Bàu Bàng có 100 tân binh được giao về nhận nhiệm vụ tạiđơn vị Vùng 5 Hải quân

Năm 2019, Bàu Bàng có 163 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 4 đảng viên; 42 thanh niên trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 5 thanh niên là công chức, viên chức nhà nước.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện,khẳng định:“Tôi tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Bàu Bàng anh hùng, tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Ông Lê Khắc Tri cũng nhắn nhủ các tân binh hãy an tâm, cố gắng vượt qua khó khăn bước đầu và tích cực học tập rèn luyện tốt, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội để trở thành những quân nhân ưu tú, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. 

* Sáng 21-2, tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, lễ giao nhận quân do Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TX.Tân Uyên tổ chức đã diễn ra. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ TX.Tân Uyên tiếp bước truyền thống cha anh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của quê hương chiến khu Đ anh hùng hăng hái lên đường nhập ngũ.


Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ



Thanh niên TX.Tân Uyên tiếp bước truyền thống anh hùng, hăng hái lên đường nhập ngũ

 

Năm nay, TX.Tân Uyên có 190 thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS được Hội đồng NVQS TX.Tân Uyên giao về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị: Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung đoàn 271, Sư đoàn bộ binh 5 Quân khu 7; Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công; Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 và Công an tỉnh. Đại diện 190 người con ưu tú của TX.Tân Uyên lên đường nhập ngũ năm 2019,tân binh Phạm Văn Tùng, phường Khánh Bình, bày tỏ: “Tiếp bước truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, của TX.Tân Uyên nói riêng, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…”.

* Sáng 21-2, tại Khu di tích Địa đạo Tam Giác Sắt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TX.Bến Cát đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạoThị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát và đại diện các cơ quan, ban ngành thị xã đã đến dự.


Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Năm 2019, TX.Bến Cát được giao chỉ tiêu 157 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác rà soát, động viên số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hội đồng NVQS thị xã tuyển chọn đủ 157tahnh niên ưu tú, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 5 đảng viên. Sức khỏe của thanh niên trúng tuyển đạt loại 1 gần 50%. Số thanh niên trúng NVQS năm nay được Hội đồng NVQS TX.Bến Cát giao về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị, gồm: Công an tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 429 Binh chủng Đặc công, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7, Trung  đoàn 2 Sư đoàn 9 và Bộ CHQS tỉnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, nhấn mạnh: “Đây là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, là vinh dự lớn lao, là niềm tự hào của mỗi thanh niên. Do vậy, các thanh niên lên đường nhập ngũ cần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng;nâng cao trình độ, năng lực công tác; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

* Cùng với các địa phương tỉnh, sáng 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TX.Dĩ An đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đến dự lễ giao nhậnquân tạiTX.Dĩ An có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;lãnh đạo TX.Dĩ An và đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân nhân địa phương.


Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,trao vòng hoa và tặng quà động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ


Lãnh đạo TX.Dĩ An tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Năm nay, TX.Dĩ An có 205 thanh niên trúng tuyểnlên đường nhập ngũ,trong đó có 195thanh niêntrúng tuyển vào các đơn vị quân đội, 10thanh niên trúng tuyển làm nghĩa vụ trong lực lượng công an. 100% tân binh lên đường nhập ngũ năm nay đều bảođảm đầy đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị. Nhờ làm tốt công tác vận động và tuyên truyền giáo dục, nên không chỉ thanh niên trúng tuyển mà gia đình tahnh niên trúng tuyển cũng cảm thấy tự hào và phấn khởi khi con em lên đường nhập ngũ. Nhiều thanh niên trúng tuyển năm nay mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Số thanh niên trúng tuyển NVQS của TX.Dĩ An năm nay được giao về 5 đơn vị, gồm: Cục Hậu cần, Quân đoàn 4; Lữ đoàn đặc công 429, Bộ Quốc Phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn 180, Quân khu 7; Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Để công tác giao quân những năm sau đạt chỉ tiêu, ngay sau đợt giao quân năm nay, Hội đồng NVQSTX.Dĩ Anđã rút kinh nghiệm về tiếp tục tăng cường công tácquản lý nguồn thanh niên nhập ngũ và công tác hậu phương quân đội.

* Sáng 21-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Dầu Tiếng đã long trong tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, lễ giao nhận quân của huyện Dầu Tiếng đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, tạo khí thế hào hứng, sôi nổi, tự tin cho tân binh vững vàng lên đường làm nhiệm vụ. Theo đó, 195 thanh niên trúng tuyển năm 2019 đã lên đường thi hành NVQS. Những tân binh này được Hội đồng NVQS huyện Dầu Tiếng chuyển giao về các đơn vị, gồm: Lữ đoàn 957, Vùng 4 hải quân; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn bộ binh 5, Quân khu 7; Lữ đoàn 94, Tổng cục II Bộ Quốc phòng; Đoàn đặc công 429 và Công an tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Dầu Tiếng tặng hoa động viên tân binh trước giờ lên đường


Đoàn viên thanh niên huyện Dầu Tiếng tặng hoa và quà động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, trong thời gian qua Hội đồng NVQS huyện Dầu Tiếng đã tiến hành các bước khám tuyển, sơ tuyển, thâm nhập, xét các tiêu chuẩn nhập ngũ đúng luật, đúng quy định đảm bảo giao đủ 100% chỉ tiêu giao. Trước ngày lên đường, Hội đồng NVQS huyện Dầu Tiếng đã chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã và các ban ngành, đoàn thể tổ chức gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn nghệ nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên tư tưởng và làm tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường nhập ngũ. Tinh thần các tân binh trước giờ lên đường đều phấn khởi, tự tin thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Chất lượng tuyển quân năm 2019 có nhiều chuyển biến. Số lượng tân binh đạt sức khỏe loại I, loại II đạt trên 70%. Ngoài bảo đảm về sức khẻo, tỷ lệ tân binh có trình độ văn hóa THPT đạt trên 60%, có 17 tân binh trình độ Đại học và 100% tân binh là đoàn viên, trong đó có 8 tân binh là đảng viên.

Ngay sau lễ giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Dầu Tiếng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân và giao nhận quân năm 2019 để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân trong những năm tiếp theo.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên