Học và làm theo Bác bằng những mô hình thiết thực

Cập nhật: 08-06-2019 | 10:04:17

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện chỉ thị trong toàn Đoàn trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa những cách làm hay

Để đưa việc học tập, làm theo Bác đi vào cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần mỗi câu chuyện đẹp”, các mô hình “Góc gương sáng”, “Theo dấu chân Bác”, “Mỗi ngày một lời dạy của Bác”, “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”... Bên cạnh đó là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng ngày trên trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh đoàn và Fanpage Tuổi trẻ Bình Dương cùng các kênh thông tin của các cơ sở Đoàn - Hội - Đội các cấp. Trong đó có các bài viết gắn liền với chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thành đoàn Thủ Dầu Một tổ chức “Hành trình theo chân Bác” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều mô hình hiệu quả trong việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn viên, hội viên, đội viên kính trọng trang bị ảnh Bác Hồ tại nơi trang trọng trong gia đình, cùng nhau trồng cây, chăm sóc “Vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác”, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, kể những mẩu chuyện và học tập tư tưởng Bác. Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn thực hiện trang bị bảng Di chúc của Bác, tổ chức văn nghệ ca ngợi Bác, sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và xây dựng “Tủ sách Bác Hồ” ở chi đoàn, chi hội…

Nhớ lời Di chúc của Bác

 Nhằm phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức toàn Đoàn thi đua thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019). Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị và hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” thực hiện từ tháng 1 đến tháng 9-2019 với nhiều hoạt động, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tỉnh đoàn còn phát động thực hiện trang bị ít nhất 50 bảng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại trụ sở, văn phòng làm việc của các cơ sở Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn. Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; tổ chức tọa đàm, hội thảo về những giá trị của Di chúc; hành trình theo chân Bác qua các “địa chỉ đỏ”...

Mặt khác, Tỉnh đoàn cũng phát động trong toàn Đoàn thực hiện công trình “Mỗi ngày một lời dạy của Bác” trên trang mạng xã hội của Đoàn - Hội - Đội, thường xuyên thực hiện tuyên truyền về mẩu chuyện về Bác, bài hát về Bác và tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn: “Thực hiện lời dạy của Bác, tuổi trẻ Bình Dương với tinh thần xung kích sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 3 năm qua, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện và ra mắt được 527 tuyến đường (hẻm) văn minh, thực hiện được 2.910 “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; ra mắt hơn 135 vườn hoa “Thanh niên làm theo lời Bác”. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn có gần 200 mô hình, hoạt động đa dạng như: “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công năng động, thân thiện”, “Nụ cười công sở”; thực hiện được 80km đường “Thắp sáng đường quê”; bê tông hóa, dặm vá, sửa chữa 56km đường giao thông nông thôn; duy trì 27 điểm sinh hoạt, khu vui chơi cho thiếu nhi; trao tặng 55 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình bạn, nhà đồng đội và căn phòng mơ ước... Các kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022”.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên