Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh: Quản lý, hỗ trợ và giúp đỡ hơn 18.000 đối tượng

Cập nhật: 17-08-2015 | 09:01:25

Hội Bảo trợ Người khuyết tật (NKT) - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh (Hội) hiện đang quản lý và hỗ trợ, giúp đỡ cho 18.490 đối tượng gồm: NKT 11.098 người; trong đó, NKT không có khả năng lao động 6.480 người, khuyết tật đặc biệt nặng 1.077 người, trẻ em khuyết tật nghèo 1.315 và khuyết tật nghèo 2.226 người; trẻ em mồ côi 3.540 em, trong đó trẻ mồ côi nghèo 2.727 em, và bệnh nhân nghèo 3.852 người.

6 tháng đầu năm 2015, hội các cấp đã huy động, tập hợp được sự ủng hộ về vật chất, tinh thần trong cộng đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, những cá nhân… với số tiền mặt và hiện vật quy ra tiền 2,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã trợ giúp y tế phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người mù nghèo, phẫu thuật tim, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc cho NKT và trợ giúp cải thiện sinh hoạt, sinh kế, giảm nghèo cho NKT...

T.VY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên