Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương: 7 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Cập nhật: 29-09-2015 | 15:16:35

(BDO) Sáng  29-9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2010-2015). Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương có 7 đại biểu đại diện cho gần 155.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ của tỉnh tham dự.

 Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương dự Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam lần thứ IV

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã góp phần cùng với Trung ương Hội vận động giúp đỡ trên 80 triệu lượt người với tổng giá trị đạt trên 13.500 tỷ đồng. Trong đó, giá trị công tác xã hội đạt trên 4.900 tỷ đồng; trị giá công tác chăm sóc sức khỏe trung bình hàng năm đạt trung bình từ 200-250 tỷ đồng; trị giá các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo trung bình hàng năm từ 180 - 230 tỷ đồng/năm; vận động xây dựng quỹ của các cấp hội đạt trên 5.000 tỷ đồng. Nổi bật là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp trên 600.000 người; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trợ giúp cho trên 8 triệu người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo với 11.000 đợt khám bệnh, tư vần chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 8,6 triệu người có hoàn cảnh khó khăn...

Tại đại hội thi đua yêu nước, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương được Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2015. Trước đó (ngày 28-9), các đại biểu đã làm lễ dâng hương, báo công tại Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ. 

TẤN PHONG

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên