Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương: Tiếp tục hỗ trợ hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 07-06-2021 | 15:14:42

(BDO) Ngày 7-6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị đến thăm, trao hàng hóa hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc (bên phải) và lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ hàng hóa cho lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để hỗ trợ TP. Thủ Dầu Một có thêm nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đợt này Hội CTĐ tỉnh đã trao thêm một số hàng hóa thiết yếu hỗ trợ phòng, chống dịch cho TP. Thủ Dầu Một.

Đợt này, Hội CTĐ tỉnh còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm rau củ quả cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế ở khu dân cư Hiệp Thành 3

Ngoài những hàng hóa thiết yếu, Hội CTĐ tỉnh còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm rau củ quả cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế ở khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành. Tổng hàng hóa hỗ trợ đợt này trị giá 120 triệu đồng.

Các chiến sĩ quân đội vận chuyển hàng hóa đến hỗ trợ TP.Thủ Dầu Một

Theo Hội CTĐ tỉnh, tính từ đầu năm đến nay, hội đã tiếp nhận gần 15 tỷ đồng tiền mặt và hơn 3 tỷ đồng tiền hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ nguồn lực vận động được, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MMTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban, ngành, địa phương phân phối hàng hóa, tiền mặt kịp thời đi thăm, tặng quà đột xuất cho hàng ngàn lượt người là lực lượng làm công tác phòng chống dịch Covid-19, người dân trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, công nhân, người bán vé số, trẻ em trong các lớp học tình thương và hỗ trợ các tỉnh bạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hội CTĐ tỉnh vẫn tiếp tục tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ và sẽ tổ chức thêm nhiều đợt hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm nhằm kịp thời hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.

Tin, ảnh:  Hồng Thuận

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên