Tại huyện Phú Giáo, trong những năm qua, Hội CCB huyện đã xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa. “Chi hội trưởng CCB làm Bí thư danh dự chi đoàn khu phố, ấp” là một mô hình mới lạ, do Hội CCB và Huyện đoàn Phú Giáo phối hợp thực hiện đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của những CCB trong việc dìu dắt thế hệ trẻ tại địa phương. Thực hiện mô hình này, Hội CCB và Huyện đoàn đã phối hợp chặt chẽ để duy trì chế độ sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn tại khu phố, ấp; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên.
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội CBB trong tỉnh đã tiên phong, sáng tạo trong xây dựng các mô hình CCB hiệu quả. Trong ảnh: Hội viên Hội CCB phường Dĩ An, TX.Dĩ An ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Ảnh: C.S
Riêng mô hình “Đám tang không để quá 3 ngày, không rải vàng mã ra đường khi có người thân qua đời hoặc khi đi đưa tang” của Hội CCB huyện không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Theo đó, khi có người thân trong gia đình các hội viên qua đời, Hội CCB đã tuyên truyền vận động gia đình các hội viên để tang không quá 3 ngày và không rải vàng mã theo đường đưa tang. Lúc đầu, mô hình này chỉ bó hẹp tại Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh, sau đó lan rộng ra toàn huyện và đến nay đã được nhân rộng ra trong phạm vi toàn tỉnh. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn có các mô hình tự quản tiêu biểu như “Con đường tự quản” với 54 tuyến; mô hình “5+1” (5 hộ CCB khá giúp 1 hộ nghèo, cận nghèo hoặc khó khăn); mô hình “Tiếp sức học sinh đến trường”…
Ông Phạm Văn Trung, Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Giáo cho biết, thời gian qua, nhờ tinh thần tiên phong của các CCB trên địa bàn trong thực hiện các phong trào thi đua, hội đã xây dựng thành công nhiều mô hình tự quản trên nhiều lĩnh vực. Các mô hình này đã thực sự thu hút được sự tham gia đông đảo của các hội viên và nhân dân; thể hiện được tinh thần đoàn kết, chung sức đưa địa phương ngày càng phát triển đi lên.
Cùng với Phú Giáo, Hội CCB tại các địa phương khác cũng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Từ đó, các mô hình, phong trào, cuộc vận động xuất hiện ngày càng nhiều và phát huy hiệu quả trong thực tế. Hội CCB TX.Dĩ An đã xây dựng các mô hình “Tấm lòng vàng CCB”, “Tiếp sức học sinh nghèo hiếu học”, “Tiết kiệm vì học sinh nghèo” đầy tính nhân văn, đã giúp đỡ cho nhiều gia đình hội viên CCB khó khăn và tạo thêm cơ hội cho các em học sinh tiếp tục đến trường. Riêng mô hình “Tiết kiệm vì học sinh nghèo”, từ năm 2013 đến nay, hội đã tặng các phần quà và học bổng trị giá gần 470 triệu đồng cho hơn 1.000 lượt học sinh.
Còn tại Hội CCB TX.Bến Cát, nhờ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ năm 2015 đến nay, nhiều cơ sở hội đã xây dựng được các mô hình mới, mang tính sáng tạo. Điển hình như Hội CCB phường Chánh Phú Hòa có mô hình “CCB gương sáng hiến kế xây dựng quê hương đất nước”; Hội CCB phường Hòa Lợi thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu” với 4 tiêu chí (sáng, xanh, sạch, đẹp - con đường tự quản về trật tự đô thị), “Tổ nắm tin”, “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”; Hội CCB phường Thới Hòa có mô hình “1+3” về chấp hành Luật Giao thông đường bộ gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội CCB TX.Bến Cát chia sẻ, các mô hình do hội khởi xướng thời gian qua xuất phát từ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội; trong đó có việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, không chạy theo thành tích. Những mô hình của hội đã bước đầu phát huy hiệu quả trong thực tế đời sống, được cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện và nhân dân ủng hộ nhiệt tình…
CAO SƠN