Hội Cựu chiến binh huyện Dầu Tiếng: Thi đua cùng xây dựng địa phương

Cập nhật: 19-11-2019 | 10:04:43

Thông qua phong trào thi đua cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, Hội CCB huyện Dầu Tiếng đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của các hội viên CCB cùng đóng góp xây dựng địa phương phát triển.

Ông Trương Hữu Bình, Chủ tịch Hội CCB huyện Dầu Tiếng (bìa trái) đại diện cho Hội CCB huyện nhận cờ thi đua xuất sắc do Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng tại Đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh lần thứ VI

Vì địa phương phát triển

Năm 2015, huyện Dầu Tiếng được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM). Thành tích này có sự chung tay, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Dầu Tiếng. Trong đó, bằng những việc làm thiết thực, Hội CCB huyện cũng đã góp phần vào thành tích trên. Hội đã vận động toàn thể cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào xây dựng NTM. Trong tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cuộc họp tổ dân cư, các buổi sinh hoạt của các chi hội, các Câu lạc bộ Cựu quân nhân, các tổ, đội, nhóm và phối, kết hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng hộ gia đình CCB và nhân dân.

Hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến đất, phá bỏ tường rào, công trình phụ, chặt bỏ cây ăn trái để xây dựng NTM. Hội còn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa của mỗi người dân; tổ chức ra quân hưởng ứng ngày môi trường; phát quang, dọn biển quảng cáo, cây, vật cản tại các tuyến đường; vận động hội viên và nhân dân sử dụng nước sạch, thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong giai đoạn 2014-2019, các CCB huyện Dầu Tiếng đã đóng góp cho chương trình xây dựng NTM của huyện được trên 1,7 tỷ đồng, hiến 1.275m2 đất. Điển hình có các hội viên: Lê Tiến Chi và Nguyễn Xuân Phương cùng ngụ xã Minh Tân hiến đất làm đường giao thông nông thôn…

Về tập thể có các đơn vị nổi bật, như: Hội CCB xã Long Tân vận động hội viên đóng góp được 74 triệu đồng làm 1 cầu sắt có chiều ngang 1.7m, dài 25m; Hội CCB xã Định Hiệp có 100 hội viên phối hợp làm đường bê tông dài 2.191,5m; Hội CCB xã Minh Hòa vận động nhân dân tự mua 100 cột bê tông và bóng đèn chiếu sáng với tổng số tiền 27,5 triệu đồng lắp đặt trên đoạn đường ĐT749 có tổng chiều dài 5km; Chi hội CCB ấp Đồng Bé xã Minh Thạnh vận động hội viên và nhân dân đóng góp tiền làm đường bê tông có chiều dài 300,5m với tổng trị giá 70 triệu đồng…

Ông Trương Hữu Bình, Chủ tịch Hội CCB huyện Dầu Tiếng, cho biết phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, bằng những việc làm thiết thực, CCB huyện đã đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM, đưa phong trào xây dựng NTM của huyện ngày càng sôi nổi. Từ những việc làm thiết thực của mình, CCB huyện Dầu Tiếng đã vận động được đông đảo nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Nỗ lực vươn lên

Bằng tinh thần vượt khó, nỗ lực lao động, thi đua sản xuất, thời gian qua, nhiều hội viên của hội đã thoát nghèo, vươn lên và làm giàu. Hiện nay, Hội CCB huyện Dầu Tiếng có nhiều hội viên tích cực lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng năm từ 300 triệu đồng trở lên và là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như các hội viên: Trần Văn Cường (xã Định An); Bùi Trung Bộ (xã Long Hòa); Tạ Văn Ảnh, Nguyễn Quang Thanh, Trần Văn Hải (xã Minh Thạnh); Đặng Văn Trạnh, Dương Minh Sơn, Trần Xuân Hùng, Lê Đình Đức (xã Minh Hòa); Huỳnh Tiến Dũng ở khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng…

Hiện nay, Hội CCB Dầu Tiếng có 28 trang trại do CCB làm chủ, trong đó có 21 trang trại chăn nuôi, số trang trại còn lại là trồng cây cao su, cây ăn trái các loại. Ngoài ra, hội còn có 39 hộ gia đình hội viên tham gia các loại hình dịch vụ kinh doanh, như: Nhà trọ, karaoke, internet, cà phê, giải khát… tạo được việc làm cho nhiều lao động. Ngoài ra, nhiều hội viên còn tham gia đề án sản xuất nông nghiệp như: Đề án “Phát triển vùng chuyên canh cây trồng” tại các xã Thanh An, Thanh Tuyền; mô hình nuôi chim yến, cá sấu tại các xã Long Hòa, Minh Tân, Định Hiệp; mô hình nuôi cá tại các xã Thanh An, Thanh Tuyền, Long Tân…

Ông Trương Hữu Bình cho hay, điểm nổi bật của hội trong thời gian qua là hội thường xuyên duy trì quỹ hội cho hội viên vay xoay vòng. Nguồn quỹ năm sau luôn cao hơn năm trước. Hiện nay quỹ hội đã đạt trên 3,6 tỷ đồng, bình quân trên 1,7 triệu đồng/hội viên. Hội đã cho 360 hội viên vay để làm kinh tế gia đình. Hội viên vay vốn đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từng bước cải thiện đời sống. Chính vì vậy, từ năm 2014 đến nay, hội đã giảm được 13 hộ nghèo, hiện nay còn 2 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0.1%. Hộ khá, giàu có 898 hộ, đạt tỷ lệ 45,72%, hộ trung bình có 1.061 hộ, chiếm tỷ lệ 54%, hộ cận nghèo có 3 hộ, chiếm tỷ lệ 0.15%.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, hội viên CCB của huyện còn giúp nhau vay tiền mặt không tính lãi được trên 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế; thăm hỏi 266 hội viên bệnh tật, ốm đau với số tiền 680 triệu đồng. Hội còn vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp tiền xây dựng, sửa chữa nhà cho hội viên được 13 căn tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Theo ông Trương Hữu Bình, trong thời gian tới, Hội CCB huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua CCB phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo và làm giàu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân. Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mô hình của Tỉnh hội đã phát động. Ngoài ra, các cơ sở hội căn cứ vào điều kiện cụ thể xây dựng thêm mô hình, điển hình tiên tiến để phổ biến nhân rộng phát triển phong trào.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên