Hội Cựu chiến binh huyện Phú Giáo: Có 124 trang trại

Cập nhật: 16-07-2016 | 08:27:34

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Hội CCB huyện Phú Giáo phát động, đến nay, nhiều hội viên CCB trong huyện đã vươn lên làm chủ trang trại. Toàn Hội CCB huyện hiện có 124 trang trại, trong đó có nhiều trang trại quy mô từ 10 - 15 ha; riêng trang trại của CCB Nguyễn Hữu Vận, ở xã Phước Hòa có quy mô trên 50 ha, được công nhận đạt chuẩn VietGap trong sản xuất. Bên cạnh đó, có 1 hợp tác xã tín dụng cổ phần do hội viên Hội CCB huyện làm giám đốc; 1 chợ do hội viên CCB đầu tư xây dựng và quản lý; 4 cơ sở sản xuất kiềng, máng cao su do hội viên CCB làm chủ…

Ông Nguyễn Đức Tiền, Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Giáo cho biết, để thực hiện tốt phong trào thi đua, trong 5 năm qua, các cấp hội đã triển khai thực hiện nhiều chương trình như: Thành lập và quản lý 50 tổ vay vốn với hơn 2.400 hộ vay, tổng số tiền vay gần 47,5 tỷ đồng; giải ngân hơn 4,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ của hội cho 348 lượt hội viên vay đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hội cũng duy trì hoạt động hiệu quả 14 tổ tiết kiệm xoay vòng với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, cho 942 lượt hội viên vay; cùng với đó vận động các hộ hội viên khá, giàu giúp hội viên khó khăn về cây, con giống với số tiền gần 500 triệu đồng...

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên