Hội Cựu chiến binh huyện Phú Giáo: Điểm sáng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Cập nhật: 05-01-2018 | 08:12:00

Phát huy phẩm chất truyền thống của người lính trong thời bình, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Giáo đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Phạm Văn Trung, Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Giáo cho biết, trong năm qua, triển khai thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội căn cứ vào nội dung cụ thể của phong trào thi đua, xây dựng chỉ tiêu cụ thể sát với thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, hội tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai đến 100% cơ sở hội và hội viên, tạo được khí thế thi đua sôi nổi. Từ đó, hiệu quả của phong trào ngày càng được nâng cao, cán bộ, hội viên có những đóng góp cụ thể, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội.

 Tuyên dương các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi” năm 2017. Ảnh: H.S

Cụ thể trong năm 2017, Hội CCB huyện đã phát động, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi CCB luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, hội tiếp tục duy trì tốt và nhân rộng các mô hình, các cuộc vận động như mô hình Gia đình hội viên CCB treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng trong nhà; mô hình đám tang không để quá 3 ngày, không rải vàng mã ra đường khi có người thân qua đời; mô hình “5 cộng 1” (5 hội viên kinh tế khá, giúp đỡ, hỗ trợ 1 hội viên khó khăn); mô hình Chi hội trưởng chi hội CCB là Bí thư chi đoàn danh dự của khu, ấp; mô hình “Tiếp sức học sinh đến trường”... Ngoài ra, hội còn xây dựng và thành lập 16 tổ nắm tin và cung cấp thông tin về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” bằng việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên 54 tuyến đường kiểu mẫu do CCB tự quản; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để hỗ trợ, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu, chung sức xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017, hội tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 54 tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng 11 tổ xoay vòng vốn vay hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho 221 hội viên vay phát triển kinh tế; huy động hơn 5,6 tỷ đồng từ nguồn quỹ xoay vòng vốn do cán bộ, hội viên tự đóng góp giúp nhau, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động... Bên cạnh đó, hội còn vận động cán bộ, hội viên sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn hơn 2,6 tấn gạo và hơn 126 triệu đồng tiền mặt; trao tặng học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 51 triệu đồng.

Qua phong trào thi đua, Hội CCB huyện đã vận động cán bộ, hội viên đa dạng hóa các ngành nghề và hình thức làm kinh tế; đã thành lập được 8 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho 31 lao động; 1 hợp tác xã, tạo việc làm cho 15 lao động; 60 trang trại, tạo việc làm cho 319 lao động; 296 gia trang, tạo việc làm cho 488 lao động. Trong đó có 8 trang trại, mô hình làm kinh tế có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm. Từ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng tỷ lệ hộ khá giàu trên địa bàn. Đến cuối năm 2017, toàn hội có 1.678 hộ khá, giàu, chiếm tỷ lệ 89,11% và tăng 1,9% so với năm 2016; có 181 hộ kinh tế trung bình, chiếm tỷ lệ 9,61%; hộ cận nghèo giảm còn 18 hộ, chiếm tỷ lệ 0,99%; hộ nghèo giảm còn 5 hộ, chiếm tỷ lệ 0,02%.

Thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu, cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện đã phát huy rõ nét phẩm chất cao quý của người lính Cụ Hồ. Nhiều CCB đã trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua như CCB Nguyễn Hữu Vận, Nguyễn Quang Trên, Dương Bá Ước, Vương Đình Mão, Nguyễn Hồng Bàng, Lâm Hồng Quân, Lê Minh Hoàng, Bồ Minh Chiếm, Nguyễn Duy Thuận, Phạm Văn Tiền...

 HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết
Tags
Phú Giáo

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên