Hội đồng Lý luận Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật: 26-12-2020 | 10:50:03

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Việt Đức/Vietnam+)

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 15. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung vào nội dung tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại Kỳ họp, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo cho thấy, năm 2020 là năm nước rút cho việc hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác của Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, Hội đồng vẫn bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII; căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, đã triển khai và hoàn thành một khối lượng lớn công việc.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động cao, thực sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban khác trong xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các văn kiện trình Đại hội XIII tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước.

Hội đồng đã bảo đảm tiến độ và chất lượng nghiên cứu của Chương trình KX.04/16-20 và chuẩn bị Chương trình KX.04/21-25. Đến nay, tất cả 34 đề tài trong Chương trình đã thực hiện bảo vệ cấp quốc gia, về cơ bản bảo đảm tiến độ hợp đồng đã ký kết; 25 đề tài xuất sắc, 9 đề tài đạt yêu cầu.

Đóng góp nổi bật nhất là kết quả của các đề tài trong chương trình đã được chắt lọc, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), được đánh giá cao.

Các sản phẩm của Chương trình, đề tài đã góp phần xây dựng 3 báo cáo tư vấn quan trọng trình Bộ Chính trị; các báo cáo luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị ra các nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và chủ nhiệm các đề tài đánh giá rất cao kết quả triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020 và cơ bản nhất trí với định hướng Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2020, Hội đồng tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã xây dựng 34 chuyên đề về luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước và sau Đại hội XIII; tổ chức 5 cuộc tọa đàm về phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia viết và biên tập cuốn sách “Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.”

Phát biểu kết luận Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các thành viên Hội đồng, Thường trực Hội đồng và toàn thể cơ quan Hội đồng trong năm 2020.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2021 là năm tiến hành Đại hội XIII và năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới của Hội đồng Lý luận Trung ương; năm bắt đầu triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trọng tâm xuyên suốt nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2021 là tham gia phục vụ việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, các quy chế, quy định mới của Hội đồng; triển khai Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý Hội đồng tham gia đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (1986-2021)./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên