Hội Khoa học lịch sử tỉnh: Tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật: 29-06-2018 | 17:17:34

(BDO) Sáng 29-6, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

 Ra mắt Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ III

Nhiệm kỳ qua, hội đã có nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển sử học địa phương; đào tạo, truyền bá kiến thức, giám định, hội thảo, tư vấn khoa học và giáo dục truyền thống; truyền thông, xuất bản và nghiên cứu khoa học. Cụ thể, hội đã biên soạn lịch sử Đảng bộ cho 15 xã, phường, huyện, thị và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh; biên soạn lịch sử truyền thống Đội Biệt động Thủ Dầu Một trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; biên soạn nội dung văn bia, câu đối tại các khu di tích lịch sử; góp ý xây dựng đề án “Xây dựng bảng giới thiệu tên đường mang tên nhân vật, sự kiện lịch sử” trong tỉnh; xuất bản và phát hành nhiều số Thông tin khoa học lịch sử Bình Dương. Đặc biệt, hội đã thực hiện 3 công trình nghiên cứu, xuất bản và phát hành cuốn “Người Hoa ở Bình Dương lịch sử và hiện trạng”; “Văn hóa Hán - Nôm ở các đình, chùa, miếu tỉnh Bình Dương”; “Bình Dương 20 năm phát triển” chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên; tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng tái đắc cử Chủ tịch hội.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên