Hội LHPN tỉnh: Sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018 

Cập nhật: 25-07-2018 | 14:20:17

(BDO) Sáng 25-7, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 6; sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.


Hội LHPN các huyện thị và các đơn vị trực thuộc ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở với những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Tiếp tục thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức và đạt kết quả cao: có 3.957 chị khá giúp 2.509 chị khó khăn với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng; tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người dân khó khăn ...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc đã biểu dương những kết quả mà Hội LHPN tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đoàn kết tập hợp nữ thanh niên công nhân trên địa bàn; chăm lo, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội có đầy đủ phảm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; quản lý tốt các nguồn quỹ do Hội quản lý…

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh cũng đã phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”; sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018”; bầu bổ sung Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.

THANH LÊ – HỒNG PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên