Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát): Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cập nhật: 24-10-2011 | 00:00:00

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát) triển khai và làm nhiều điều thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

Mô hình heo đất tiết kiệm được nhiều chi, tổ hội phụ nữ ở thị trấn hưởng ứng

Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của CVĐ đối với việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên phụ nữ, 5 năm qua, Hội LHPN thị trấn Mỹ Phước đã cụ thể hóa các nội dung phù hợp với đặc điểm của địa phương và của hội. Thông qua CVĐ, nhằm phát huy tính sáng tạo kết hợp với phong trào thi đua lớn của hội như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn “học tập” và “làm theo”...

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là phong trào đã được cán bộ, hội viên và phụ nữ trong thị trấn hưởng ứng mạnh mẽ. Từ đó, hội đã xây dựng các mô hình tiết kiệm hiệu quả và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nổi bật, trong phong trào thực hành tiết kiệm là sổ vàng tiết kiệm. Đây là mô hình vận động quyên góp tiền nhằm hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương hoặc mỗi khi có thiên tai, hỏa hoạn. Ngoài ra, mô hình “Hũ gạo tình thương” cũng được các chị hưởng ứng. Từ mô hình này, hội đã vận động được trên 5.000kg gạo trị giá trên 50 triệu đồng, giúp đỡ gần 200 lượt người nghèo, cô đơn, cơ nhỡ, khó khăn và đỡ đầu 32 trẻ em nghèo với 10kg gạo/em trong suốt 9 tháng học. Ngoài ra, hội còn vận động Mạnh Thường Quân xây tặng 5 căn nhà tình thương cho chị em hội viên ở các khu phố gần 200 triệu đồng...

Bà Nguyễn Thị Hồng Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mỹ Phước, cho biết ngoài việc giúp đỡ chị em hội viên cũng như các đối tượng xã hội khó khăn, thông qua các mô hình tiết kiệm, với mô hình “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, hội còn vận động hàng trăm chị em có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ vốn cho chị em khó khăn, không tính lãi nhằm giúp phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo; phát động các chi, tổ hội nuôi 50 con heo đất, để đến các dịp lễ kỷ niệm hàng năm sẽ khui và giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn, trẻ mồ côi...

Cùng với các mô hình, điều đáng trân trọng là Hội LHPN thị trấn Mỹ Phước luôn phổ biến cho chị em hội viên nâng cao kiến thức tiết kiệm ngay chính trong gia đình của mình, như kiến thức về tiết kiệm điện, nước; sử dụng giỏ xách hoặc túi sử dụng nhiều lần để đi chợ vừa tiết kiệm, vừa góp phần bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại rác thải, tận dụng rác thải có thể tái sử dụng để các tổ phụ nữ gây quỹ tương trợ, giúp đỡ hộ nghèo tại địa phương... Những việc làm thiết thực đó không chỉ đơn thuần trong hoạt động của hội mà còn là biểu hiện sinh động về  kết quả “học tập” và “làm theo” Bác.

T.DŨNG - Q.TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên