Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ

Cập nhật: 09-03-2018 | 09:04:58

Khai mạc triển lãm “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2018

Chiều qua (8-3), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham dự buổi lễ có các mẹ Việt Nam anh hùng; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thị Quý, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cùng các đại biểu nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

 Một gian hàng tham gia triển lãm “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nối tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Bình Dương đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phấn đấu rèn luyện phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát động “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” với chủ đề “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bắt đầu từ những ý tưởng sáng tạo”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Hưng đã ghi nhận và tri ân lãnh đạo hội qua các thời kỳ, quá trình cống hiến trước đây cũng như hiện nay; đồng thời nhấn mạnh, các cấp, ban ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; củng cố đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, được đào tạo bài bản và ngày càng trẻ hóa; khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ…

* Sáng 8-3, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã khai mạc triển lãm “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2018 với chủ đề “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bắt đầu từ những ý tưởng sáng tạo”.

Triển lãm có 46 doanh nghiệp do nữ làm chủ, trong đó có 26 doanh nghiệp tham gia, trực tiếp giới thiệu, trưng bày sản phẩm của đơn vị mình. Ngoài ra, triển lãm còn có các gian hàng do Hội LHPN các huyện, thị, thành phố trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có giá trị trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ do chính các hội viên phụ nữ địa phương làm ra.

Triển lãm “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” nằm trong chuỗi các hoạt động của Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Qua đó nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, sức sáng tạo của phụ nữ, đồng thời kết nối giữa các doanh nghiệp do nữ làm chủ với các sở, ban, ngành, nhà quản lý có thêm thông tin, tiếp cận nguồn vốn, nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 10-3.

THU THẢO

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên