Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên phụ nữ

Cập nhật: 18-10-2018 | 08:10:59

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ thông qua việc triển khai nhiều đề án, chương trình cụ thể. Các hoạt động của hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền thường xuyên những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa việc “làm theo” thông qua rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong cán bộ, hội viên. Nhờ đó, 100% cơ sở hội chủ động thực hiện nhiều mô hình thiết thực, đưa việc học tập, làm theo Bác đi vào đời sống hàng ngày của hội viên, phụ nữ. Trong đó, các tổ chức hội đã hình thành và phát huy hiệu quả các mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm gắn với công tác an sinh xã hội như thu gom phân loại rác thải xây dựng quỹ tình thương, heo đất tiết kiệm, tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo.

 Hội LHPN tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp gia đình”. Ảnh: K.TUYẾN

Bên cạnh đó, các cấp hội còn thực hiện hiệu quả chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã ra quân thực hiện đồng loạt 17 tuyến đường trồng hoa tự quản, trao 4 mái ấm tình thương, sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo, trao gần 750 phần quà cho đối tượng khó khăn. Hội LHPN tỉnh còn phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm từ tỉnh đến cơ sở và vận động hội viên phụ nữ tham gia loại hình tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững; đồng thời tổ chức các hoạt động “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo hiếu học trong dịp khai giảng năm học mới 2018-2019. Đối với công tác tạo việc làm cho hội viên, các tổ chức hội đã tư vấn việc làm, mở lớp học nghề cho hơn 110 chị em, giới thiệu được 20 hồ sơ xin việc và khai giảng được 14 lớp học nghề nấu ăn gia đình, pha chế và trang điểm.

Đặc biệt, trong năm 2018, Hội LHPN tỉnh còn tích cực thực hiện nhiều chương trình trọng tâm trong giai đoạn 2018-2020, như ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định về mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2018-2020; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020”. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã ký kết thỏa thuận, phối hợp thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở tỉnh Đắk Nông. Tại Đắk Nông, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà, trao học bổng, mái ấm tình thương cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt, con em các chiến sĩ đồn biên phòng, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp trong tỉnh cũng chủ động rà soát, thành lập mới các câu lạc bộ tiểu thương, câu lạc bộ nữ doanh nhân cấp huyện; thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ với vệ sinh an toàn thực phẩm”, thành lập Hội Nữ trí thức tỉnh. Các cấp hội chú trọng công tác tuyên truyền trong đối tượng nữ công nhân lao động về chủ trương, đường lối, chính sách, luật pháp của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Lao động... Ngoài ra, hội còn tổ chức các buổi sinh hoạt dành cho nữ công nhân nhằm nâng cao kiến thức phòng chống các bệnh dịch, kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; tăng cường nắm bắt thông tin, hỗ trợ nạn nhân trong một số vụ việc bạo hành, lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật cho công nhân lao động, nữ công nhân nhà trọ và các nữ chủ nhà trọ, nữ chủ doanh nghiệp. Mặt khác, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch tổ chức bộ máy Hội LHPN các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã được cấp ủy phê duyệt; kịp thời chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Song song đó, hội sẽ tiến hành rà soát tiến độ thực hiện 9 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm trong toàn hệ thống hội; tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ hội ở 3 cấp; tập trung thực hiện và triển khai các chương trình, hoạt động giai đoạn 2018-2020 thành phong trào sôi nổi, tạo hiệu quả thiết thực trong toàn cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

K.TUYẾN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên