Hội Liên hiệp phụ nữ Tx.Dĩ An: Phát huy vai trò trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Cập nhật: 08-01-2018 | 08:35:27

Nhờ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện các chương trình, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn TX.Dĩ An đã góp phần tích cực cùng với các đoàn thể thị xã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Hội LHPN TX.Dĩ An tổ chức ra mắt Đội tình nguyện viên tuyên truyền văn minh đô thị. Ảnh: TUẤN ANH

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh là nội dung đã được các cấp Hội LHPN tại TX.Dĩ An chỉ đạo, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả nhiều năm qua. Đặc biệt, bám sát chủ đề công tác năm 2017 của thị xã, của tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, Hội LHPN TX.Dĩ An xác định tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để hội viên, phụ nữ hiểu sâu sắc về các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại cộng đồng và nơi làm việc. Theo đó, Hội LHPN TX.Dĩ An đã chỉ đạo các cơ sở triển khai sâu rộng việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong gia đình và cộng đồng thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đề án 279 của Chính phủ “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện công trình thi đua chào mừng TX.Dĩ An được công nhận là đô thị loại III và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, Hội LHPN thị xã đã tổ chức thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền văn minh đô thị với 56 thành viên và chỉ đạo các cơ sở thực hiện mảng xanh đô thị. Kết quả, hội vận động tuyên truyền 150 hộ dân tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp; tuyến đường tổ 10, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An; tuyến đường tổ 18, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An thực hiện tuyến đường an toàn - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp tại thị xã cũng ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh các tuyến đường tại các khu phố; thực hiện 3 tuyến đường do phụ nữ tự quản tại phường Dĩ An và Tân Bình; thực hiện 15 công trình mảng xanh trồng rau sạch, trồng hoa tại văn phòng các khu phố, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường; trồng 140 cây dầu tại khu đất công và đất nhà của hội viên; thực hiện công trình tôn tạo công viên Thanh Lễ (phường An Bình); trồng hoa biến các khu vực trước đó là bãi rác trở thành nơi vui chơi, giải trí cho mọi người.

Theo bà Nguyễn Hồng Gấm, Chủ tịch Hội LHPN TX.Dĩ An, phát huy vai trò là tổ chức thành viên trong MTTQ, Hội LHPN TX.Dĩ An đã triển khai nhiều mô hình, phong trào cụ thể nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở, khu phố, khu dân cư, từ đó tạo được ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa, văn minh tại mỗi khu phố, tuyến đường ở các phường trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, hội cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TX.Dĩ An xanh, sạch, đẹp.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh còn được Hội LHPN các cấp tại TX.Dĩ An vận động hội viên phụ nữ, nhân dân cùng các Câu lạc bộ “Phụ nữ với môi trường” và các tổ phụ nữ bảo vệ môi trường tổ chức ra quân dọn vệ sinh tuyến đường tự quản, xóa quảng cáo sai quy định, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh... với chiều dài 15.300m; vệ sinh các tuyến đường và văn phòng khu phố, vệ sinh tại các đền tưởng niệm, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ không vứt rác bừa bãi, xây dựng cảnh quan sạch đẹp, các tuyến đường mẫu, cổng hẻm chào với 1.787 lượt chị tham gia.

Từ thực tiễn ở mỗi cơ sở, hội viên phụ nữ đã có những việc làm hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nổi bật như hưởng ứng chiến dịch “Ngày làm cho thế giới sạch hơn”, hội đã ra quân dọn vệ sinh môi trường tuyến đường Lê Hồng Phong tại phường Tân Đông Hiệp có 364 hội viên tham dự và ra mắt “Đội tình nguyện viên tuyên truyền văn minh đô thị”... trao các thùng rác công cộng cho một số cơ sở có trụ sở Nhà nước trên tuyến đường Lê Hồng Phong; ra quân tổng vệ sinh 5.700m các tuyến đường tự quản; vận động các hộ chăn nuôi tiến hành các biện pháp giảm đàn, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh; tổ chức tập huấn phân loại rác tại nguồn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ…

“Nhờ sự chủ động trong tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn TX.Dĩ An đã và đang góp phần tích cực cùng với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, chị em đã thực hiện tốt phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị Dĩ An ngày càng xanh, sạch, đẹp”, bà Nguyễn Hồng Gấm cho biết thêm.

NGỌC THANH

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Tx.Dĩ An

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên