Hội liên hiệp phụ nữ TX.Thuận An: Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nửa nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật: 21-03-2014 | 00:00:00

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã triển khai có hiệu quả các đề án, phong trào thi đua “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó có 100% cơ sở hội, 96,5% cán bộ phụ nữ đạt các tiêu chuẩn. Đồng thời, đã có 26.680 hội viên đạt phụ nữ tiên tiến, 266 hội viên đạt xuất sắc và 22 hội viên được các cấp khen thưởng gương điển hình.

Công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước luôn được hội phụ nữ thị xã chú trọng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức tuyên truyền được gần 3.000 cuộc với hơn 133.000 lượt hội viên tham dự. Đối với phong trào phát triển kinh tế, các cấp hội đã huy động được trên 6.500 hội viên giúp cho 17.182 phụ nữ khó khăn trên 10,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn giúp gần 3.000 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống với số vốn hơn 43 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn vận động các Mạnh Thường Quân xây dựng và sửa chữa 39 mái ấm tình thương, trao tặng 45 suất học bổng với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

HÀ THU - VĂN NGÀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên